Điện Biên: Chung tay bảo vệ nguồn nước

22/03/2018 12:33

(TN&MT) - Để nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu đối với sức khỏe cộng đồng, vấn đề an ninh lương thực; hoạt...

(TN&MT) - Để nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu đối với sức khỏe cộng đồng, vấn đề an ninh lương thực; hoạt động khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt động kinh tế - xã hội… Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều hoạt động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực, được các cấp, ngành và cộng đồng dân cư tích cực tham gia.
Chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên tham ra vớt rác bảo vệ nguồn nước trên sông Nậm Rốm
Chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên tham gia vớt rác bảo vệ nguồn nước trên sông Nậm Rốm
Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, các tổ chức Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Người cao tuổi tỉnh, các cộng đồng khu dân cư… đã có nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ nguồn nước, như: ra quân nạo vét, vớt rác lòng sông, khơi thông dòng chảy, trồng rừng bảo vệ nguồn nước…
 
Tiếp tục hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày khí tượng thế giới (23/3) năm 2018, với chủ đề “Nước và Thiên nhiên”, “Sẵn sàng ứng phó với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu”, các sở, ngành địa phương và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trong bảo vệ nguồn nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, xả nước thải vào nguồn nước đúng quy định và chủ động ứng phó trước sự thay đổi của thời tiết, khí hậu.
Hàng năm, ĐVTN Trường THPT Lương Thế Vinh (Điện Biên) tổ chức nhiều đợt ra quân về sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước. Trong ảnh, các đoàn viên vớt rác trên hồ Huổi Phạ
Hàng năm, ĐVTN Trường THPT Lương Thế Vinh (Điện Biên) tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước. Trong ảnh, các đoàn viên vớt rác trên hồ Huổi Phạ
Mỗi địa phương tổ chức các nhóm hoạt động cụ thể, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức viên chức tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018. Trên các đường phố chính, cơ quan công sở làm việc treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ rơi nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ nguồn nước ngọt, chủ động ứng phó với sự thay đổi của thời tiết, thiên tai, biến đổi khí hậu. Ngoài ra, còn tổ chức tọa đàm, hội thảo, diễu hành vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời phát động phong trào không lấn chiếm sông hồ, trồng rừng bảo vệ nguồn nước.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Chung tay bảo vệ nguồn nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO