Điện Bàn - Quảng Nam: Vi phạm cam kết, Cty Bách Đạt vẫn chây ì

20/06/2017 00:00

(TN&MT) - Khu phố chợ Phường Điện Dương – TX. Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) được quy hoạch trên diện tích 10 ha, do UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TX. Điện Bàn làm chủ đầu tư. Công ty TNHH sản xuất thương mại Bách Đạt (Bách Đạt ) là đơn vị thi công theo phương án đổi đất lấy hạ tầng. Tuy nhiên, đã quá thời hạn bàn giao nhiều lần nhưng hầu hết các hạng mục của khu phố chợ vẫn chưa hoàn thành.  

Dự án chợ Điện Dương – Điện Bàn (Quảng Nam) đã qua hơn 3 năm xây dựng nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động do chậm tiến độ
Dự án chợ Điện Dương – Điện Bàn (Quảng Nam) đã qua hơn 3 năm xây dựng nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động do chậm tiến độ

Doanh nghiệp có dấu hiệu trây ì

Ngày 12/5/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND trong đó có nội dung đề nghị Ban quản lý Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Công ty Bách Đạt khẩn trương hoàn thành các nội dụng được thống nhất tại thông báo số 169/TB-UBND ngày 20/4/2017 của UBND TX. Điện Bàn để bàn giao đưa chợ Điện Dương vào hoạt động trước ngày 15/6/2017 như cam kết của Công ty Bách Đạt. Tuy nhiên đã quá thời hạn, nhưng hầu như tất cả các hạng mục của khu phố chợ Điện Dương vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù chậm tiến độ bàn giao theo cam kết, nhưng Công ty Bách Đạt không thông báo về nguyên nhân mà im lặng một cách khó hiểu.

Qua tìm hiểu của PV Báo TN&MT vào sáng ngày 20/6/2017. Tại hiện trường khu phố chợ Điện Dương còn ngổn ngang. Các hạng mục chính như, hệ thống thu gom xử lý nước thải chỉ mới xây một bể chứa, chưa có hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường. Không có hệ thống đầu nối dẫn nước thải ra sông mà sẽ xả thẳng ra mương ngoài khu dân cư. Một điều lạ là, khi chợ xây xong mới phát hiện chợ không có hệ thống thu gom xử lý nước thải theo quy định. Theo như một lãnh đạo phường Điện Dương cho biết thì, trong bản vẽ thiết kế cũng không thể hiện hệ thống này. Chỉ đến khi chợ xây dựng xong mới phát hiện ra và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dự án này trây ì, vì không còn kinh phí để xây dựng hệ thống này. Dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng Công ty Bách Đạt xây dựng công trình khu phố chợ Điện Dương khi chưa có đánh giá tác động môi trường?

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam trong đó   đề nghị Công ty Bách Đạt bàn giao chợ trước ngày 15/6  theo cam kết của Công ty
Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam trong đó đề nghị Công ty Bách Đạt bàn giao chợ trước ngày 15/6 theo cam kết của Công ty

Ông Đinh Phúc Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Điện Dương cho biết: Chính quyền địa phương đã thực hiện nghiêm thông báo của UBND thị xã và đã hoàn thành xong các thủ tục xây dựng kế hoạch, phương án di dời cũng như nội quy hoạt động khu chợ, thành lập Ban quản lý… trước ngày 15/6 để nhận bàn giao đưa chợ vào hoạt động. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, không chỉ hạng mục thu gom xử lý nước thải chưa có, mà hệ thống điện cũng chưa kéo, cũng chưa hoàn thành xong hồ sơ thủ tục về công tác kiểm định chất lượng phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; đường giao thông trong khu chợ cũng chưa hoàn thiện thì không thể bàn giao. Việc chậm trễ bàn giao của Công ty Bách Đạt có nhanh cũng phải vài tháng nữa. Chính quyền địa phương đề nghị Công ty Bách Đạt phải thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Điện Bàn, cũng như cam kết của doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình để bàn giao đưa chợ vào hoạt động. Qua đây cũng cần phải đánh giá lại năng lực của doanh nghiệp này.

Tuy đã quá thời hạn, nhưng hầu như tất cả các hạng mục của khu phố chợ Điện Dương vẫn chưa hoàn thành. Khu chợ vẫn chưa có công trình thu gom, xử lý nước thải theo quy định
Tuy đã quá thời hạn, nhưng hầu như tất cả các hạng mục của khu phố chợ Điện Dương vẫn chưa hoàn thành. Khu chợ vẫn chưa có công trình thu gom, xử lý nước thải theo quy định

Dự án chậm tiến độ hành dân   

Dự án khu phố chợ chậm tiến độ và hệ lụy của nó là người dân phải chịu khổ. Hiện nay, Công ty Bách Đạt vẫn trì trệ thi công từng m đường trong hạng mục của khu phố chợ từ tổ 13 sang khối Tân Khai của phường Điện Dương. Mặc dù đoạn đường chỉ khoảng 200 m, nhưng đã hơn 3 tháng thi công vẫn dở dang khiến người dân sống ở tổ 13 phải chịu đựng sự ô nhiễm không khí nhiều tháng nay. Đặc biệt trên đoạn đường này, còn có trường mẫu giáo Điện Dương, khu vui chơi sinh hoạt thiếu nhi Bông Sen Hồng và nhà văn hóa khối Hà My Trung.

Bà Đinh Thị Mai Hương– Hiệu trưởng Trường mần non Điện Dương cho biết:   Công ty Bách Đạt thi công đoạn đường này đã mấy tháng nay giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Bụi kinh khủng lắm, lau chùi được một lúc là bụi lại bám dày trên bàn ghế, sàn nhà, nhà trường cũng tìm mọi cách che chắn, đóng cửa không cho các em ra ngoài nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nhỏ. Vào buổi chiều, khi phụ huynh đi xe máy đón con tập trung đông trước cổng trường, thì bụi bay mù trời rất tội cho các cháu bé. Điều đáng nói là, đơn vị thi công cũng chẳng có biện pháp gì để hạn chế ô nhiễm. Nhiều khi bụi quá ra nhắc nhở thì họ mới cho người phun nước qua loa cho có. Nguy hiểm hơn nữa là họ đào đường sát cổng trường để lắp đường ống nước, tạo thành hố sâu hút rồi để từ ngày này sang ngày khác mà không hề có biển báo cảnh báo nguy hiểm. Nhà trường cũng đã kiến nghị lên chính quyền địa phương cũng như đơn vị thi công nhưng vẫn không cải thiện được gì.

Đoạn đường 200 m, Công ty Bách Đạt thi công đã gần 3 tháng vẫn chưa xong, phương tiện giao thông chạy qua bụi bay mù trời gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Đoạn đường 200 m, Công ty Bách Đạt thi công đã gần 3 tháng vẫn chưa xong, phương tiện giao thông chạy qua bụi bay mù trời gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Anh Hòa một người dân tổ 13 – khối phố Hà My Trung bức xúc: Phải làm thế nào chứ, đoạn đường có 200 m làm mấy tháng vẫn chưa xong, mỗi lần ô tô, xe máy đi qua bụi mù trời, thế này sao sống nổi. Mỗi ngày thi công chỉ có vài người làm nhích từng tí một, họ cũng chẳng phun nước chống bụi rất vô trách nhiệm với người dân. Với tiến độ thi công rùa bò như thế thì vài tháng nữa chưa chắc mấy trăm m đường này đã xong, không biết người dân còn phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm đến khi nào? Chỉ thương các cháu bé trong trường mầm non hít bụi thế này không bị bệnh mới là lạ - Anh Hòa nói.

Đào hố sâu ngay cổng trường mẫu giáo Điện Dương để lắp đặt ống thoát nước rồi bỏ đó cũng không hề đặt biển cảnh báo nguy hiểm
Đào hố sâu ngay cổng trường mẫu giáo Điện Dương để lắp đặt ống thoát nước rồi bỏ đó cũng không hề đặt biển cảnh báo nguy hiểm

PV Báo TN&MT tiếp xúc với một cán bộ phụ trách thi công đường của Công ty Bách Đạt tại hiện trường, khi được hỏi về tiến độ thi công và các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình làm đường, vị cán bộ này cho biết là sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, còn làm đường thì phải chấp nhận bụi thôi và bỏ đi.

                                                                        Bài, ảnh: Dương Bùi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Bàn - Quảng Nam: Vi phạm cam kết, Cty Bách Đạt vẫn chây ì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO