ĐH TN&MT Hà Nội khai giảng đào tạo Thạc sĩ khóa đầu tiên

26/12/2015 00:00

(TN&MT) – Sáng 26/12, tại Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Đào tạo thạc sĩ Khóa I (2015 – 2017). Đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT tới dự và đánh trống khai giảng khóa học.

Báo cáo công tác tuyển sinh đào tạo Khóa thạc sĩ đầu tiên, Nhà giáo ưu tú – TS.Trần Duy Kiều - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, năm học 2014 – 2015, trường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó nổi bật là được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh và đào tạo thêm 3 ngành đào tạo thạc sĩ là Khoa học môi trường, Kỹ thuật trắc địa và bản đồ, Thủy văn học. Hiện nay nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh, đạt 81 học viên cho khóa đầu tiên.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ của trường đã dần đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Trong năm qua, trường đã thu hút thêm 23 cán bộ, giảng viên có trình độ cao như Tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài…nâng cao đội ngũ cán bộ giảng viên. Hiện tại, nhà trường có 44 giảng viên có học vị Tiến sĩ, 266 giảng viên có trình độ Thạc sĩ.

TS.Trần Duy Kiều - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội báo cáo công tác tuyển sinh và định hướng đào tạo thạc sĩ Khóa I (2015 - 2017)
TS.Trần Duy Kiều - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội báo cáo công tác tuyển sinh và định hướng đào tạo thạc sĩ Khóa I (2015 - 2017)

Theo TS.Trần Duy Kiều, về định hướng công tác đào tạo Thạc sĩ khóa I (2015 – 2017) và kế hoạch thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đào tạo thạc sĩ như: rà soát, điều chỉnh các quy định, quy chế đạo tạo thạc sĩ phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường; tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên.

Đặc biệt, TS.Trần Duy Kiều nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục mở các ngành đào tạo thạc sĩ về Quản lý đất đai, Kế toán, Khí tượng và khí hậu học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của ngành tài nguyên và môi trường, tiến tới đào tạo trình độ tiến sĩ.

Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) phát biểu tại lễ khai giảng
Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) phát biểu tại lễ khai giảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ TN&MT, bà Nguyễn Thị Huyền – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ khẳng định, việc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai đào tạo thạc sĩ sẽ góp phần nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay trong các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường.

Theo bà Nguyễn Thị Huyền, để đạt được mục tiêu đào tạo Thạc sĩ chất lượng và hiệu quả, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo; cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ba nhà “Nhà trường – Nhà quản lý – Nhà tuyển dụng”; đồng thời, trên nền tảng sẵn có từ các đơn vị trong Bộ TN&MT tập trung đào tạo đi đôi với thực hành, đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thị Huyền đánh trống khai giảng đạo tạo Thạc sĩ Khóa I (2015 - 2017), trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Bà Nguyễn Thị Huyền đánh trống khai giảng đạo tạo Thạc sĩ Khóa I (2015 - 2017), trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đối với đội ngũ giảng viên, nhà trường cần có sự quan tâm, đề nghị tiếp tục củng cố và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng khuyến khích tự học, tự trau dồi. Bản thân các cán bộ giảng viên trong nhà nước cũng không ngừng tự học hỏi, nâng cao kiến thức và đổi mới tư duy giảng dạy.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Huyền yêu cầu các học viên của Khóa thạc sĩ đầu tiên nâng cao tinh thần tự học, phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự say mê, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu để đạt kết quả cao  nhất ngay từ đầu.

Tin & ảnh: Tuyết Chinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐH TN&MT Hà Nội khai giảng đào tạo Thạc sĩ khóa đầu tiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO