(TN&MT) - Mới đây, trên trang thông tin điện tử The Guardian (Anh) công bố đường đèo Hải Vân của Việt Nam nằm trong Top 10 cung đường cuốn hút nhất thế giới và không ít du khách sau khi đặt chân tới Hải Vân Quan đã cho rằng đi qua Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng mà không ghé thăm "Đệ nhất hùng quan" quả là điều đáng tiếc.
Danh thắng nổi tiếng này của miền Trung đã từng xuất hiện trong show truyền hình thực tế Top Gear năm 2008 của Anh quốc nên ông Jeremy Clarkson, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế kể trên mô tả con đường đèo Hải Vân là "một dải duy nhất của sự hoàn hảo" và xem như "một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới".
Vì thế sau khi đường hầm qua đèo Hải Vân thông tuyến trên quốc lộ 1 xe cộ qua con đường đèo cũ ít hơn nhiều nhưng ngược lại tua du lịch thăm quan, khám phá đường đèo Hải Vân cao 500 mét so với mặt nước biển và dài 23 km vắt qua dãy núi Bạch Mã là một phần của dãy núi Trường Sơn chạy cắt ra sát biển Đông và cũng là nơi giáp danh giữa thành phố Đà Nẵng ( phía nam) và tỉnh Thừa Thiên - Huế ( phía bắc) luôn được nhiều hãng lữ hành du lịch chấm điểm khi chọn đưa du khách tới nơi đây.
Danh thắng nổi tiếng Hải Vân Quan đang xuống cấp do lâu nay không có cơ quan nào quản lý, khai thác cụ thể nên các công trình kiến trúc cổ xây bằng gạch đang có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng du khách khi tới thăm quan.
Dưới đây là một số hình ảnh về đèo Hải Vân:
Phong cảnh dưới chân đèo Hải Vân tuyệt đẹp |
Du khách thăm công trình kiến trúc cổ Hải Vân Quan được xây dựng từ thời Minh Mạng thứ 7 ( năm 1826) |
Hàng ngày rất đông các đoàn khách du lịch đi xe ô tô tới thăm quan đỉnh đèo Hải Vân nằm trên địa bàn giáp danh tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng |
Một lô cốt bê tông cốt thép được xây dựng thời Pháp để canh giữ đường đèo Hải Vân |
Đoàn khách Hàn Quốc thăm Hải Vân Quan |
Nét xưa còn lại trên dấu tích kiến trúc cổ xưa " Hải Vân Quan" |
Đường đèo Hải Vân được báo chí nước ngoài bình chọn nằm trong Top 10 cung đường cuốn hút nhất thế giới |
Toàn cảnh các công trình kiến trúc cổ còn lại trên đỉnh đèo Hải Vân |
Tin & ảnh: Phạm Ngọc Triển