Đến Hội An đi Chợ phiên đầu tiên không dùng túi ni lông

08/12/2018 23:43

(TN&MT) - Chợ phiên Hội An vừa được tổ chức lần đầu tiên tại sân công viên Sơn Phô Cẩm Châu, phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam với các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sạch, hàng thủ công. Đặc biệt, Chợ phiên nói không với túi ni lông nhằm hướng đến xây dựng hình ảnh một thành phố di sản thân thiện với môi trường.

Chợ phiên Hội An thu hút sự quan tâm, yêu thích của hàng nghìn người dân và du khách quốc tế
Chợ phiên Hội An thu hút sự quan tâm, yêu thích của hàng nghìn người dân và du khách quốc tế

Chợ phiên đã thu hút sự quan tâm, yêu thích của hàng nghìn người dân và du khách quốc tế đến trải nghiệm và mua sắm nông sản sạch, thân thiện môi trường và nói không với “túi ni lông” cùng người nông dân phố cổ… 

Đây là chợ bán các sản phẩm được sản xuất tại Hội An, trong đó ưu tiên cho các sản phẩm organic, sản phẩm sạch, hàng thủ công. Chợ phiên này thực hiện ngay từ đầu việc nói không với túi ni lông bằng cách người bán sử dụng túi giấy, các loại túi khác, người mua không mang túi ni lông vào chợ. Sản phẩm tại Chợ phiên này gồm các loại thực phẩm sạch, lá uống, mỹ phẩm, thảo dược, hàng lưu niệm, ẩm thực,...

UBND TP. Hội An hy vọng mô hình Chợ phiên này sẽ tạo một kênh mới giúp người dân Hội An giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra; tạo thêm được một điểm cung ứng sản phẩm sạch cho người tiêu dùng và qua đó hình thành một sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách. Các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp làm du lịch ở Hội An giúp quảng bá, giới thiệu cho người dân và du khách để họ biết và tham gia.

Cũng theo UBND TP. Hội An, bắt đầu từ năm 2019, Chợ phiên Hội An sẽ được diễn ra và duy trì đón người dân và du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trao đổi và mua sắm những sản phẩm thân thiện với môi trường từ chính chính tay người dân phố cổ sản xuất từ 8h sáng đến 12h trưa trong hai tuần mỗi tháng. Bắt đầu từ ngày 8, 9,15 và 16/12/2018.

Một số hình ảnh tại Chợ phiên Hội An:
 

Chợ phiên ưu tiên các sản phẩm organic, sản phẩm sạch, hàng thủ công
Chợ phiên ưu tiên các sản phẩm organic, sản phẩm sạch, hàng thủ công
 
Du khách đi chợ phiên Hội An để mua sắm các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Du khách đi chợ phiên Hội An để mua sắm các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
 
Hướng đến thành phố di sản du lịch xanh - sạch - đẹp, Chợ phiên Hội An nói không với túi ni lông bằng cách người bán sử dụng túi giấy, các loại túi khác, người mua không mang túi ni lông vào chợ
Hướng đến thành phố di sản du lịch xanh - sạch - đẹp, Chợ phiên Hội An nói không với túi ni lông bằng cách người bán sử dụng túi giấy, các loại túi khác, người mua không mang túi ni lông vào chợ
 
Chợ phiên Hội An hướng đến xây dựng hình ảnh đẹp của một thành phố di sản với không gian “không túi ni lông”
Chợ phiên Hội An hướng đến xây dựng hình ảnh đẹp của một thành phố di sản với không gian “không túi ni lông”
 
Các sản phẩm thân thiện môi trường từ chính tay người dân phố cổ sản xuất được bày bán tại Chợ phiên
Các sản phẩm thân thiện môi trường từ chính tay người dân phố cổ sản xuất được bày bán tại Chợ phiên
 
Sản phẩm được làm từ rác thải tái chế bày bán tại Chợ phiên
Sản phẩm được làm từ rác thải tái chế bày bán tại Chợ phiên
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến Hội An đi Chợ phiên đầu tiên không dùng túi ni lông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO