Đệm bàng Phò Trạch với các sản phẩm truyền thống thân thiện môi trường

Văn Bốn| 13/05/2019 22:07

(TN&MT) - Nghề đan đệm bàng của người dân làng Phò Trạch (người dân quen gọi là Phò Trạch đệm), xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang đứng trước ngưỡng cửa mới trong phát triển và nâng tầm làng nghề truyền thống.

Thừa Thiên - Huế đang tìm cách chống lại rác thải nhựa và các sản phẩm nilon dùng một lần. Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản yêu cầu trong tháng 6 tới, huyện Phong Điền khẩn trương khảo sát, hỗ trợ sản xuất để đưa sản phẩm của làng nghề đệm bàng thay thế cho ống hút bằng nhựa, các sản phẩm túi đựng, giỏ xách... thay cho đồ nhựa. Trước cuộc chiến với rác thải nhựa, các sản phẩm thân thiện môi trường của đệm bàng Phò Trạch có cơ hội vươn lên. Có giải pháp để hỗ trợ phát triển thị trường, tập trung vận động các đơn vị kinh doanh trong khu vực phố đi bộ, các đơn vị dịch vụ sử dụng ống hút thân thiện môi trường, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nghề đan đệm ở làng Phò Trạch có từ lâu đời, khi chưa có đồ nhựa thì những sản phẩm của làng này như chiếu, giỏ xách, bao... cung ứng cho khắp người dân trong vùng.

Một số hình ảnh của nghề Đệm bàng Phò Trạch:

Thu hoạch cây bàng
Thu hoạch cây bàng
Bàng tươi hái về được bó lại và mang ra giã
Bàng tươi hái về được bó lại và mang ra giã
Phơi cây bàng ở làng Phò Trạch
Giã bàng
Giã bàng
Điểm giã bàng ở ngã ba đầu làng Phò Trạch
Điểm giã bàng ở ngã ba đầu làng Phò Trạch
Cây bàng khô
cây bàng
mẹ con Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Bình đang ngồi đan đệm
Mẹ con Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Bình đang ngồi đan đệm
Đệm bàng Phò Trạch
Đệm bàng Phò Trạch
Đệm bàng trưng bày tại festival
Đệm bàng trưng bày tại festival
sản phẩm thủ công từ lá bàng ở làng Phò Trạch
Sản phẩm thủ công từ lá bàng ở làng Phò Trạch

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đệm bàng Phò Trạch với các sản phẩm truyền thống thân thiện môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO