Đêm 15/12, không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại

15/12/2017 00:00

(TN&MT) - Đêm nay (15/12), không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh xuống nước ta gây rét đậm, rét hại diện rộng từ mai.Theo cơ quan khí tượng, đây là đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông năm nay.

Sáng ngày 15/12, toàn miền Bắc vẫn có lúc mưa nhỏ, đến trưa, chiều giảm mưa. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc vẫn ở mức 16-19 độ C, riêng TP Lạng Sơn 15 độ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ ban ngày cao hơn khoảng 2 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên ấm áp 24-26 độ.

Do đặc điểm khí lạnh khô nên từ mai miền Bắc sẽ dứt mưa. Toàn miền Bắc ban ngày có nắng hanh 17-20 độ, trời rét sâu về đêm, chênh lệch với ban ngày hơn 10 độ, phổ biến 8-11 độ, tại Hà Nội xuống 9-12 độ C.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Thậm chí, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 4-7 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Các điểm có độ cao lớn như Fansipan (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng) có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi 24-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm cấp 3, vùng ven biển mạnh dần lên cấp 4-5. Trời rét, vùng núi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, vùng núi 8 - 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, gần sáng mai mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23, phía Nam có nơi 24-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm nay và gần sáng mai cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ./.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm 15/12, không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO