Đề xuất xử Hào Dương với mức kỷ lục

11/11/2014 00:00

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM đề xuất xử phạt Công ty CP Thuộc da Hào Dương 6,3 tỉ đồng, mức kỷ lục trong lĩnh vực môi trường

   
   
Ngày 10-11, UBND TP HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn về xử lý vi phạm hành chính của Công ty CP Thuộc da Hào Dương (gọi tắt là Công ty Hào Dương; KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM).
   
   
Quyết tâm xử lý hình sự nhưng…
   
  Theo thượng tá Cù Nam Tiến, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, ngày 23-10-2013, cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty Hào Dương dùng 3 máy bơm bơm nước thải từ các hố ga ra sông Đồng Điền, lưu lượng xả thải trên 2.100 m3/ngày (3 vị trí). Kết quả phân tích của Viện Môi trường và Tài nguyên TP HCM cho thấy chỉ số các chất ô nhiễm vượt quy định hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần.
   
  Trước đó, công ty này đã bị phát hiện và xử phạt 10 lần về hành vi gây ô nhiễm môi trường với số tiền 750 triệu đồng. Thêm vào đó, phó giám đốc Công ty Hào Dương cũng bị khởi tố vì vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động (khiến 3 công nhân tử vong). Vì thế, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường quyết tâm khởi tố đối với Công ty Hào Dương.
   
  “Chúng tôi đã phối hợp với Cục Điều tra VKSND Tối cao tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện cống ngầm, nhiều tang vật như máy bơm… Vi phạm của Công ty Hào Dương đủ điều kiện để khởi tố theo điều 182 Bộ Luật Hình sự. Thế nhưng, theo Bộ Luật Tố tụng hình sự, kết quả phân tích của Viện Môi trường và Tài nguyên chỉ có giá trị về mặt hành chính chứ không có giá trị về mặt tố tụng nên không thể khởi tố vụ án. Chúng tôi đang kiến nghị sơ hở này lên Quốc hội” - thượng tá Tiến nói.
   
  Đại tá Dương Văn Linh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, nhận định vi phạm của Công ty Hào Dương không hề đơn giản.
   
  “Họ xây những cái hố, bỏ lá cây ngụy trang rồi đêm đến lén xả thải ra môi trường hay sử dụng những ống nhựa dẻo, chống cháy chôn ngầm dưới đất, việc lắp đường ống ngầm không hề đơn giản” - đại tá Linh nhận định. Theo ông Linh, TP còn chậm trễ trong việc xử lý các vi phạm của Công ty Hào Dương, gây nhiều bàn tán trong dư luận.
   
   
   
Quyết định trong tuần này
   
  Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP HCM, cho biết hiện nay, Công ty Hào Dương vẫn ngưng hoạt động dù đã hết thời gian tạm đình chỉ theo chỉ đạo của TP. Ngoài sai phạm về xây dựng đang chờ xử lý của Sở Xây dựng, công ty này còn nợ bảo hiểm xã hội. Giải quyết xong các vấn đề trên, Sở TN-MT sẽ xem xét, kiến nghị UBND TP cho phép Công ty Hào Dương hoạt động thử 1-2 tháng, nếu ổn mới cho tiếp tục hoạt động.
   
  Bà Mỹ cũng khẳng định hiện đã rút phép khai thác nước mặt nên có thể giám sát việc xả thải bằng cách tính chênh lệch nước thải đầu vào - đầu ra. Trong trường hợp Công ty Hào Dương vẫn tiếp tục vi phạm sẽ bị cấm hoạt động.
   
  Dẫu vậy, ở góc độ cơ quan quản lý trực tiếp, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó Ban Quản lý các KCX- KCN, lại tỏ ra lo lắng bởi việc sửa chữa hệ thống xử lý nước thải, Công ty Hào Dương làm xong mới báo chứ không xin phép trước nên không biết có hệ thống cống ngầm hay không?.
   
  Về việc xử phạt vi phạm hành chính, Sở TN-MT đề xuất tổng số tiền phạt là 6,3 tỉ đồng đối với 3 hành vi: vi phạm các quy định về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn chất thải nguy hại và vi phạm quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường không nguy hại.
   
  Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, chỉ đạo Sở TN-MT rà soát dự thảo quyết định xử phạt, trình TP ký trong tuần này, đồng thời phải tiến hành kiểm tra ngay công tác khắc phục vi phạm của Công ty Hào Dương. Qua vụ việc trên, ông Tín cũng giao Ban Quản lý các KCX-KCN rà soát lại quy hoạch, bố trí cơ sở sản xuất hợp lý hơn trong các KCX- KCN.
   
   
Vi phạm rất nghiêm trọng
   
  Trong văn bản gửi UBND TP HCM mới đây, Bộ TN-MT yêu cầu làm rõ việc không đưa Công ty Hào Dương vào danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cụ thể, năm 2010, Bộ TN-MT đã thanh tra, lập biên bản vi phạm hành chính chuyển cho Sở TN-MT TP xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ TN-MT cũng đưa Công ty Hào Dương vào danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để.
   
  Thế nhưng, tháng 6-2013, trong văn bản góp ý về dự thảo quyết định của Thủ tướng về kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND TP không đưa Công ty Hào Dương vào danh mục này.
   
  Bị truy trách nhiệm trong công tác tham mưu, bà Lê Thị Kim Oanh, Phó chánh Thanh tra Sở TN-MT, cho rằng chính kết luận của Bộ TN-MT là Công ty Hào Dương để rò rỉ nước thải chứ không phải xả thải vào môi trường (?). Vi phạm này không thỏa các tiêu chí của Bộ TN-MT nên không đưa vào danh mục.
   
  Không đồng ý với lý giải của Sở TN-MT, ông Tín cho biết kết luận của Bộ TN-MT từ năm 2010, đến tháng 6-2013, Sở TN-MT mới tham mưu cho UBND TP góp ý danh mục.
   
  “Vậy trong khoảng thời gian đó, Công ty Hào Dương liên tiếp vi phạm mà không nghiêm trọng sao?” - ông Tín đặt vấn đề. Theo ông Tín, vi phạm của Công ty Hào Dương là rất nghiêm trọng và yêu cầu Sở TN-MT tham mưu cho UBND TP báo cáo lại vụ việc với Bộ TN-MT.
   
Theo Người Lao Động
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất xử Hào Dương với mức kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO