Đề nghị UBND tỉnh Bình Định khen thưởng "Đội tàu Cửu Long"

08/11/2017 00:00

(TN&MT) - 4 ngày sau cơn bão số 12 đi qua, nhiều đơn vị cứu nạn, lẫn người dân trong, ngoài tỉnh Bình Định vẫn còn tấm tắc khen ngợi "đội tàu lai" của Công ty...

 

(TN&MT) - 4 ngày sau cơn bão số 12 đi qua, nhiều đơn vị cứu nạn, lẫn người dân trong, ngoài tỉnh Bình Định vẫn còn tấm tắc khen ngợi “đội tàu lai” của Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long khi can trường vượt sóng dữ ứng cứu an toàn 34 thuyền viên tàu hàng gặp nạn trên biển Quy Nhơn, trở thành đơn vị ứng cứu nhanh, nhiều thuyền viên nhất.

Các thủy thủ làm việc trên tàu Cửu Long 09.
Các thủy thủ làm việc trên tàu Cửu Long 09.

Sáng 8/11, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long - người “trực chiến” phòng chống cơn bão số 12, cho biết: “Sáng 4.11, lãnh đạo Công ty nhận được tin có tàu hàng ở phao số 0 biển Quy Nhơn gặp nạn. Lúc này, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) đã gọi điện chỉ đạo trực tiếp. Tôi tức tốc liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để nắm thông tin. Sau khi định hình được vị trí, tôi xin ý kiến Giám đốc công ty điều 3 tàu đầu tiên (Cửu Long 09, Cửu Long 26, Cửu Long 08) tức tốc vượt sóng dữ ra cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, 3 tàu Cửu Long 01, Cửu Long 06, Cửu Long 18 cũng nối tiếp trực chỉ ra hiện trường các tàu hàng gặp nạn trên biển Quy Nhơn để ứng cứu”.

6 giờ ngày 4.11, tàu Cửu Long 09 “tiên phong” đi cứu nạn dưới sự “chèo lái” của 2 thuyền trưởng Lê Trung Tình và Hồ Văn Thừa. Sau 2 giờ đồng hồ đạp những “cột” sóng cao tới 7m, đến 8 giờ tàu đã tiếp cận được tàu Hà Trung 8. Thuyền trưởng Tình nhớ lại: “Lúc tàu Cửu Long 09 tới hiện trường thì tàu Hà Trung 8 đang nằm giữa phao số 3 và số 5, đang bị chìm. 9 thuyền viên trên tàu đang ngồi trong phao tròn và kết nối với nhau bằng dây, “đánh đu” tính mạng với những cơn sóng lớn giữa biển, cực kỳ nguy hiểm. Tức tốc, tàu chúng tôi cứu và đưa 9 thuyền viên này lên tàu, đưa vào Cảng Quy Nhơn an toàn lúc 9 giờ cùng ngày”.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Cửu Long (người đứng trước) nhắc nhở, động viên thủy thủ tàu Cửu Long 09 trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Cửu Long (người đứng trước) nhắc nhở, động viên thủy thủ tàu Cửu Long 09 trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Đi theo sau tàu Cửu Long 09 còn có tàu Cửu Long 08 do thuyền trưởng Võ Mai Hùng cầm lái. Dù sóng to, gió giật rất mạnh làm tàu chao đảo, song với quyết tâm của các anh em thuyền viên, thuyền trưởng Hùng điềm tĩnh đưa tàu vượt sóng tiến dần ra phao số 1, số 2 vùng biển Quy Nhơn thì phát hiện tàu An Phú 186 đang bị trôi dạt tự do giữa biển. “Mở rộng vùng tìm kiếm, chúng tôi phát hiện 6 thuyền viên tàu này đang mặc áo phao nổi lềnh bềnh trên biển và bị sóng lớn nhồi liên tục. Lập tức, tôi cho tàu Cửu Long 08 áp sát, cứu 6 thuyền viên này lên tàu chăm sóc sức khỏe và đưa vào bờ an toàn. Công tác cứu người diễn ra khẩn trương. Mọi người hầu như quên ăn uống, căng sức để cứu người. Khi đưa được các thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn, lúc đó chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, thuyền trưởng Hùng nói.

Thuyền trưởng Nguyễn Trung Tình, tàu Cửu Long 09 điều khiển con tàu ra khu vực tàu bị đắm tại vùng biển Quy Nhơn.
Thuyền trưởng Nguyễn Trung Tình, tàu Cửu Long 09 điều khiển con tàu ra khu vực tàu bị đắm tại vùng biển Quy Nhơn.

Theo ông Nguyễn Cảnh Toàn, ngoài tàu Cửu Long 09, 08 thì tàu Cửu Long 18 cũng cứu được 15 thuyền viên gặp nạn trên tàu Việt Thuận 168 bị đứt 2 dây neo, nghiêng 15 độ tại khu vực biển Quy Nhơn. “Nhờ chủ động và duy trì chế độ trực sẵn sàng trước cơn bão số 12 của tất cả cán bộ, thuyền viên trên 6 tàu lai Cửu Long. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa đội tàu với trực ban Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Công ty CP Cảng Quy Nhơn mà đội tàu Cửu Long đã cứu vớt được nhiều thuyền viên đưa về đất liền an toàn như vậy”, ông Toàn  cho hay.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà qua chuyến công tác tại tỉnh Bình Định vào ngày 7/11 đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khen thưởng chiến công vẻ vang này cho lãnh đạo, thủy thủ làm việc trên “Đội tàu Cửu Long” anh hùng này.

Hoàng Nguyên

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị UBND tỉnh Bình Định khen thưởng "Đội tàu Cửu Long"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO