ĐBQH Dương Tấn Quân: Vận động viên Nữ còn nhiều thiệt thòi so với Nam

15/11/2017 00:00

(TN&MT) - Phát biểu thảo luận tại Hội trường chiều 15/11 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Đại biểu Dương Tấn Quân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, vận động viên TDTT nữ còn nhiều thiệt thòi so với đồng nghiệp nam

Nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT với những lý do đã nêu trong tờ trình của chính phủ, ĐBQH Dương Tấn Quân tham gia góp ý kiến vào một số nội dung như: Về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, khoản 2a điều 55 quy định “ Nhà trường có trách nhiệm tổ chức ít nhất 1 cuộc thể thao toàn trường”…

Đại biểu Dương Tấn Quân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu thảo luận tại Hội trường chiều 15/11. Ảnh: Quốc Khánh
Đại biểu Dương Tấn Quân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu thảo luận tại Hội trường chiều 15/11. Ảnh: Quốc Khánh

Ông Dương Tấn Quân cho biết, ông thống nhất cao với quy định cần phải nâng cao các hoạt động TD-TT trong nhà trường với lý do mà ban soạn thảo đã nêu trong báo cáo. Vì thể dục, thể thao có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của cơ thể con người, cũng như  trong quá trình tập luyện, thi đấu phát hiện thêm những tài năng tiểm ẩn cống hiến cho thể thao nước nhà.

“Tuy nhiên, Tôi đề nghị ban soạn thảo cần đánh giá tính khả thi của quy định này, vì đối với những trường ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất khó khăn về nguồn lực và kính phí. Hiện nay còn nhiều trường thầy cô giáo phải dạy kiêm nhiệm mà chưa có giáo viên chuyên môn về thể dục, thể thao thì việc tập luyện cho các em để thi đấu là rất khó khăn” - Đại biểu Dương Tấn Quân nói.

Về quyền và nghĩa vụ của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, đại biểu Dương Tấn Quân đồng tình với việc sửa đổi điều 32, 33 và bổ sung điểm i khoản 1 điều 32, điểm đ khoản 1 điều 33. Việc sửa đổi, bổ sung này đã thể hiện rõ quyền lợi, nghĩa vụ cũng như những chính sách ưu đãi, trợ cấp đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đặt biệt là trong trường hợp không may bị tại nạn trong khi tập luyện, thi đấu thể thao làm mất khả năng lao động hoặc chết. Ngoài ra, Đại biểu Dương Tấn Quân đề nghị cần nghiên cứu bổ sung thêm những vần đề như:

Thứ nhất: Đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng là vận động viên đội tuyển cấp tỉnh cũng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại điểm i khoản 1 điều 32 luật này.

Thứ hai: Đối với vận động viên là người khuyết tật, theo quy định hiện hành thì “ Huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải thể thao dành cho người khuyết tật thế giới, Châu á, Đông nam á được hưởng mức thưởng bằng 50 % so với vận động viên bình thường. Nếu quy định như trên là còn phân biệt đối xử, chưa đảm bảo tính công bằng, chưa khuyến khích được những đối tượng này tham gia phong trào thể thao, cống hiến cho thể thao nứơc nhà. Tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung những chính sách ưu đãi hơn nữa đối với đối tượng này.

Thứ ba: Liên quan đến những huấn luyện viên, vận động viên nữ trong thể thao thành tích cao. “Tôi đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào dự thảo luật này. Hiện nay vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức, chưa có điều khoản đặt thù đối với các vận động viên nữ. Thực tế một vận động viên muốn đạt được thành tích cao trong các giải đấu quốc gia, trong khu vực hay giải thế giới ngoài năng khiếu thì họ phải tập luyện rất nặng nhọc và kéo dài nhiều năm mới đạt được” - Đại biểu Dương Tấn Quân nói.

Ông Dương Tấn Quân phân tích: Đối với nam thì tương đối thuận lợi và dể dàng hơn, còn đối với nữ thì khó khăn gấp nhiều lần. Khi so sánh giữa VĐV nam và VĐV nữ hiện nay, thì VĐV nữ còn thiệt thòi rất nhiều từ mức lương, mức tiền thưởng chênh lệch rất xa so với nam, chưa kể có khi họ phải hy sinh cả tuổi trẻ, hạnh phúc của bản thân, phải vượt qua những rào cản từ gia đình, bạn bè để theo đuổi đam mê và mang về vinh quan cho đất nước, đặt biệt là những môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cử tạ, điền kinh…

Theo đại biểu Quân, thời gian qua đội tuyển thể thao nữ nước ta đã đạt rất nhiều thành tích đáng khâm phục và cần phát huy. Do đó, ngoài những chính sách chung cho các vận động viên, dự thảo luật cần phải lòng ghép thể hiện rõ tính chất bình đẳng giới trong thể thao, không chỉ bình đẳng về mức chi trả lương, tiền thưởng mà cần có thêm chế độ phụ cấp, trợ cấp trong quá trình tập luyện, thi đấu, trong quá trình mang thai hay là những chính sách ưu tiên trong bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo nâng cao, tập huấn ở nước ngoài...đối với huấn luyện viên nữ và vận động viên nữ thành tích cao, đội tuyển quốc gia...

Việt Hùng(lược ghi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐBQH Dương Tấn Quân: Vận động viên Nữ còn nhiều thiệt thòi so với Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO