Đẩy mạnh việc tôn vinh các điển hình tiên tiến

27/04/2015 00:00

(TN&MT) - Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 vừa diễn ra sáng 27/4 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu với thầy và trò nhà trường sáng 27/4
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu với thầy và trò nhà trường sáng 27/4

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền, Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn bộ, Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4, ngành TN&MT cùng các đại diện ưu tú trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dạy và học của nhà trường.

Báo cáo phong trào thi đua yêu nước của Nhà trường giai đoạn 2010-2015 do PGS-TS Nguyễn Ngọc Thanh, Hiệu trưởng nhà trường trình bày nêu rõ: Trong 5 năm qua, Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị theo chiến lược phát triển của nhà trường.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Thanh Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 của nhà trường
PGS-TS Nguyễn Ngọc Thanh Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 của nhà trường

Đặc biệt, trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cơ sở năm 2014 tăng lên so với năm 2011, chất lượng các đề tài được nâng cao. Năm 2011 chỉ có 28 đề tài cấp cơ sở, 2 đề tài cấp Bộ, 6 đề tài cấp sinh viên nhưng đến 2014 nhà trường đã có 2 đề tài cấp Nhà nước, 10 đề tài cấp Bộ, 40 đề tài cấp cở, 1 đề tài cấp tỉnh và 56 đề tài của sinh viên, 14 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, 203 bài báo đăng trong nước. Một kết quả đáng khích lệ, lần đầu tiên nhà trường đã có 2 giảng viên đạt giải thưởng khoa học quốc tế, trong đó có một giải thưởng cao nhất do Hiệp hội Toán học Châu á - Thái Bình Dương trao tặng…

Ngoài những thành tích chung của trường, hằng năm Đại học TN&MT Hà Nội đều có hàng chục đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, năm nào cũng có từ 1 đến 3 đơn vị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có 3 đơn vị được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội… Cá nhân có 3 Nhà giáo ưu tú, 15 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba và Hạng Nhì, 18 nhà giáo được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hàng trăm nhà giáo được tăng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Đảng ủy, Công đoàn Bộ TN&MT…

Cùng nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là toàn trường phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình để kỷ niệm 5 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần 2); 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động  trong toàn trường hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước phát động thường xuyên.

Nhà trường quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hằng năm và phải đạt Danh hiệu thi đua từ Tập thể Lao động xuất sắc trở lên, từ 2-3 lần được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ, 1-2 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đến 2020 Trường phải là trường đại học trọng điểm, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng 3 và phấn đấu trở thành vị anh hùng thời kỳ đổi mới. Hằng năm phải có từ 12-15 đơn vị đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, có từ 2-4 đơn vị được tặng  cờ thi đua xuất sắc của Bộ và Cờ thi đua Chính phủ…

 

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, bên cạnh việc thường xuyên khen thưởng, trao thưởng, Trường Đại học TN&MT cần có những hình thức tôn vinh những ảnh hưởng của những cá nhân có thành tích lớn trong phong trào thi đua
Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, bên cạnh việc thường xuyên khen thưởng, trao thưởng, Trường Đại học TN&MT cần có những hình thức tôn vinh những ảnh hưởng của những cá nhân có thành tích lớn trong phong trào thi đua

Về phương hướng thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Ban giám hiệu trường Đại học TN&MT Hà Nội xác định đây là giai đoạn bản lề kỷ niệm 5 năm thành lập và hướng đến 10 năm ra đời của nhà trường. Theo đó, nhà trường phấn đấu hàng năm phải đạt danh hiệu thi đua tập thể từ lao động xuất sắc trở lên, từ 2 đến 3 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT, 1 đến 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ… và đến năm 2020 Trường phải đạt trường trọng điểm Quốc gia và phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới…

Phát biểu với thầy và trò nhà trường, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã chúc mừng những thành tích mà Trường đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng cho rằng thành tích nhà trường đạt được trong thời gian qua luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước. Đội ngũ phát triển, trình độ giảng viên, chất lượng dạy và học đã ngày càng được nâng lên, đây là điều rất đáng mừng. Thứ trưởng nói: “Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, tôi đánh giá rất cao trong gia đoạn nhà trường mới thành lập, kinh nghiệm chưa nhiều mà Nhà trường đã vượt qua khó khăn để thực hiện dạy tốt, học tốt là những cố gắng gắn liền với công tác thi đua…”

Theo Thứ trưởng, chính nhờ thi đua, nhà trường đã đạt được những phần thưởng cao quý mà việc được tặng thưởng. Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai mong, nhà trường cần phát động, chăm sóc những điển hình tiên tiến để làm nòng cốt trong mọi phong trào thi đua của nhà trường. Chúng ta phải làm cho được, tìm cho được hình thức tôn vinh với các điển hình tiên tiến. Thành tích của các điển hình là rất đáng trân trọng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nhà trường, vì vậy tôi cho rằng, những điển hình đó cần phải được ghi trong những trang vàng của nhà trường, của ngành TN&MT.

“Việc để ai cũng biết những thành tích của những cá nhân xuất sắc là hết sức quan trọng. Đây cũng là việc để những cá nhân được thành tích cao xứng đáng nhận được sự tôn trọng của các cá nhân khác và bản thân người được tôn vinh cũng có động lực hơn để phấn đấu, đồng thời thúc đẩy những cá nhân khác say mê khoa học… Bên cạnh đó, tôi mong muốn rằng, các điển hình tiên tiến trong học tập, trong nghiên cứu khoa học của cả thầy và trò sẽ được tôn vinh xứng đáng hơn. Tôi tin tưởng rằng các thầy cô giáo sẽ quyết tâm phấn đấu để có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020” – Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh.

Bài & ảnh:Việt Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh việc tôn vinh các điển hình tiên tiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO