Đẩy mạnh hoạt động trực tuyến nhân các ngày: Nước thế giới - Khí tượng thế giới - Giờ Trái đất 2020

Tin và ảnh: Tuyết Chinh| 02/03/2020 17:59

(TN&MT) - Chiều 2/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức các Ngày: Nước thế giới, Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2020.

Trên tinh thần kết hợp thành chuỗi sự kiện Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái Đất, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19, Bộ TN&MT sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tuyến, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và sự kiện Giờ Trái đất năm 2020.

Qua đó, truyền tải các thông điệp ý nghĩa, thiết thực tới cộng đồng và toàn xã hội trong các hoạt động, công việc của ngành KTTV, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu đối với đời sống con người.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, năm nay, hoạt động truyền thông nổi bật hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới là truyền thông qua hình thức trực tổ chức tọa đàm trực tuyến. Trong đó, đưa ra các thông điệp chủ đề hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; giới thiệu về ngành và các công việc, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngành trong sự phát triển bền vững.

Đặc biệt, các chuyên gia sẽ trao đổi, thảo luận về các chủ đề liên quan tới Ngày Nước thế giới năm 2020 như: các vấn đề về quy hoạch, nguồn tài nguyên nước; biến đổi khí hậu; Ngày Khí tượng thế giới (các nước trên thế giới hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới như thế nào? Thuận lợi, khó khăn trong công tác dự báo khí tượng thuỷ văn trong năm 2020, những cơ hội thách thức của ngành trong thời gian tới...). Đồng thời, thảo luận về các cơ chế, chính sách… trong lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

“Truyền thông qua mạng xã hội được đẩy mạnh với việc cập nhật đăng tải các chủ đề, hoạt động, tư liệu thông tin liên quan tới Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới”, ông Nguyễn Việt Dũng nói và cho hay, năm 2020, chủ đề và thông điệp chính của sự kiện Giờ Trái đất liên quan đến biến đổi khí hậu; trong đó tập trung chính vào chủ đề tiêu dùng, giảm thiểu sử dụng đồ nhựa, sử dụng các năng lượng hiệu quả, khuyến khích chuyển sang năng lượng tái tạo và không sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị trên cơ sở mối liên quan giữa “nước – biến đổi khí hậu – năng lượng”, phát huy lợi thế khi tổ chức chuỗi sự kiện kỉ niệm các Ngày: Nước thế giới, Khí tượng thế giới và sự kiện Giờ Trái đất.

Đối với các hoạt động trực tuyến hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu xây dựng kịch bản “Lễ kỷ niệm trực tuyến”; “Hội thảo khoa học trực tuyến” chi tiết, không bị trùng lắp và mang tính lan tỏa.

Toàn cảnh cuộc họp

Lưu ý việc tổ chức chiến dịch “Giờ Trái đất trên mạng”, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu,  phối hợp thay vì tắt đèn ngoài quảng trường, cần chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phong trào “Tắt đèn trên mạng”; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhắn tin “Hưởng ứng tắt đèn”…

“Cần phát huy tính sáng tạo, sáng kiến trên mạng xã hội để truyền thông và đẩy mạnh hoạt động trực tuyến hưởng ứng các Ngày: Nước thế giới, Khí tượng thế giới và sự kiện Giờ Trái đất năm 2020”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh hoạt động trực tuyến nhân các ngày: Nước thế giới - Khí tượng thế giới - Giờ Trái đất 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO