Đào, mận, thanh mai Trung Quốc tràn ngập các chợ Lào Cai

06/06/2015 00:00

(TN&MT) - Dạo qua các chợ lớn ở thành phố Lào Cai như Cốc Lếu, Gốc Mít, Kim Tân, trước cửa nhà ga Lào Cai cùng bến xe khách Phố Mới…, cùng với việc bày...

 

(TN&MT) - Dạo qua các chợ lớn ở thành phố Lào Cai như Cốc Lếu, Gốc Mít, Kim Tân, trước cửa nhà ga Lào Cai cùng bến xe khách Phố Mới…, cùng với việc bày bán nhiều loại hoa quả Việt Nam chín trong mùa hè, chúng tôi thấy không ít quầy bán hoa quả và các gánh hàng rong bán hoa quả bán các loại quả đào, quả mận và quả thanh mai xuất xứ từ Trung Quốc.

Biết chúng tôi là người dân ở Lào Cai nên hầu hết người bán đều thật thà nói đào, mận, thanh mai... nhập từ bên kia Trung Quốc về bán nên giá bán mới rẻ như thế.

Hỏi giá bán được trả lời quả thanh mai còn tươi mới nhập về bán buôn là 40 ngàn đồng/kg , còn loại quả thanh mai cũ của những hôm trước bán lẻ với giá 25 - 30 ngàn đồng/kg, đào quả vừa vừa màu sắc đẹp giá bán lẻ 30 - 40 ngàn đồng/kg, mận vỏ màu đồng hun giá 25 - 30 ngàn đồng/kg, còn mua buôn hoặc mua số lượng lớn giá sẽ rẻ hơn 15 - 20%...

 Ở tỉnh Lào Cai hiện nay chưa tới mùa thu hoạch đào chính vụ chủ yếu trồng ở vùng cao Sa Pa, còn đào chín sớm giống Pháp lai đã thu hoạch xong từ cuối tháng 4 dương lịch, còn mận Tam Hoa ở vùng cao Bắc Hà đang bắt đầu cho thu hoạch nhưng nhìn quả mận Tam Hoa màu sắc đẹp hơn, ăn ngọt hơn mận Trung Quốc...

Do công nghệ bảo quản cao nên một số cửa hàng bán hoa quả ở thành phố Lào Cai hiện nay vẫn có táo Trung Quốc bán với giá 60 - 70 ngàn đồng /kg, cam vàng quả nhỏ Trung Quốc bán với giá 50 - 60 ngàn đồng/kg, nho màu xanh quả nhỏ hình trái nhót giá bán 90 ngàn đồng/kg...

Các loại hoa quả Trung Quốc hiện đang bán ở thành phố Lào Cai như thanh mai, đào, mận, táo... đã được chuyển xuống Hà Nội và các tỉnh miền xuôi tiêu thụ, chắc chắn như quả thanh mai, người tiêu dùng không cẩn trọng sẽ dễ bị một số người bán nhập nhèm đánh lận con đen biến đào Trung Quốc thành đào Sa Pa, mận Trung Quốc thành mận hậu Tây Bắc, táo, cam, nho... Trung Quốc thành táo Mỹ, nho Úc, cam Thái... với giá bán cao nhiều lần với giá gốc.

Lâu nay không ít người dân thành phố Lào Cai quen ăn hoa quả Trung Quốc vì giá rẻ, quả lạ và chưa thấy xuất hiện các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người do ăn hoa quả nhập ngoại.

Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là bằng cách nào Trung Quốc bảo quản hoa quả tươi rất lâu và như thế có ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng không vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, rất cần được cơ quan chức năng làm rõ.

                         Tin & ảnh: Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào, mận, thanh mai Trung Quốc tràn ngập các chợ Lào Cai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO