"Đạo hiếu" trong mùa Vu lan

17/08/2016 00:00

(TN&MT) - Hơn 6.000 Phật tử đã hành hương về Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) dự Đại lễ cầu siêu Phổ độ gia tiên, cửu huyền thất tổ do chư...

 

(TN&MT) - Hơn 6.000 Phật tử đã hành hương về Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) dự Đại lễ cầu siêu Phổ độ gia tiên, cửu huyền thất tổ do chư Tăng, Ni tại đây tổ chức nhân mùa Vu lan 2016.

Lễ cầu siêu Phả độ gia tiên tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên
Lễ cầu siêu Phả độ gia tiên tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

Khoá lễ cầu siêu tại Đại Bảo tháp Tây Thiên diễn ra trang nghiêm từ sáng đến tối muộn qua các nghi lễ khác nhau như: Tụng kinh Mục Liên sám Pháp, khai thị của quý Thầy về ý nghĩa cầu siêu, khoá lễ triệu thỉnh Phật A di Đà, cúng dàng đèn hoa đăng, cầu siêu quán đỉnh Jangwa với trọn vẹn sự tập trung và tâm thành của chư Tăng, Ni và đại chúng Phật tử tham dự.

“Trong Đạo Phật chữ hiếu là hạnh lành đứng đầu muôn hạnh, còn theo văn hóa Việt, tâm hiếu thảo là di sản tâm linh trân quý” - Sư thầy Thanh Tịnh giảng. “Báo hiếu ở đây là báo hiếu với cha mẹ, ông bà tổ tiên, không chỉ ở kiếp này mà còn nhiều kiếp khác. Chúng ta cần vâng lời, hết lòng phụng dưỡng giúp cha mẹ an vui. Quan trọng hơn, cần báo đền ân đức thâm sâu của cha mẹ... Hiếu nghĩa của người con như vậy mới là trọn vẹn.”

Người lớn, trẻ nhỏ dự Lễ cầu siêu thai nhi tại Đại Bảo tháp Tây Thiên
Người lớn, trẻ nhỏ dự Lễ cầu siêu thai nhi tại Đại Bảo tháp Tây Thiên

Nhân mùa Vu lan báo hiếu, Phật tử Drukpa Hà Nội đóng góp kinh phí in 10.000 bản sách Giác Ngộ Mỗi Ngày, Tâm An Lạc - kính tặng đến hơn 60 ngôi chùa trên cả nước. Sách được viết bởi Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa (Ấn Độ) và Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa (Bhutan) - Bậc Thượng sư giác ngộ đã nhiều lần viếng thăm, giảng pháp tại Việt Nam.

Dịp này, chư Ni Tây Thiên đã dành trọn một ngày để lập đàn cầu siêu cho các thai nhi xấu số. Qua lời giảng sâu sắc của nhà chùa, nhiều bậc cha mẹ đã bày tỏ nỗi niềm sám hối về những việc đã làm. Chư Ni cùng các Phật tử YDA Việt Nam đã tổ chức thiện hạnh tặng 500 suất quà, tổng giá trị 150 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền trong huyện Tam Đảo.

Tường Tú

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Đạo hiếu" trong mùa Vu lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO