Dân tiếp tục kêu cứu vì bị Nhà máy bia Đông Nam Á đầu độc

09/12/2015 00:00

  (TN&MT) - Mới đây, nhân dân khu dân cư số 10 phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội lại tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan báo chí và tân Chủ tịch...

 

(TN&MT) - Mới đây, nhân dân khu dân cư số 10 phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội lại tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan báo chí và tân Chủ tịch UBND  TP Hà Nội – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, kêu cứu vì Nhà máy bia Đông Nam Á liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường sống của người dân trong suốt 20 năm qua.

Trong đơn kêu cứu gửi tới Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường, người dân khu dân cư số 10, phường Minh Khai bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều cơ quan báo chí như:  Nhân Dân, Tài nguyên & Môi trường, Người Cao Tuổi, Đất Việt, Tiền Phong, Kinh tế & Đô thị, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình VOV...đã phản ánh có căn cứ khoa học về Nhà máy Bia Đông Nam Á suốt 20 năm qua không ngừng gây ô nhiễm nghiêm trọng, thải khí độc hại từ lò ủ men; từ  đốt than, cám cưa để cấp hơi sản xuất bia, tỏa phát khói bụi hôi hám, bẩn thỉu ra khắp vùng dân cư đông đúc gây ô nhiễm môi trường sinh sống của nhiều ngàn dân.

Nhà máy bia Đông Nam Á lại tiếp tục xả thải khói đen đặc gây khó thở cho người dân vào ngày 8/12/2015
Nhà máy bia Đông Nam Á lại tiếp tục xả thải khói đen đặc gây khó thở cho người dân vào ngày 8/12/2015

Như  Báo Tài nguyên & Môi trường đã nhiều lần phản ánh cùng với sự vào cuộc và xử phạt nghiêm khắc của Đoàn Thanh tra Bộ Tài nguyên & Môi trường khi Nhà máy Bia Đông Nam Á xả trộm nước thải không qua xử lý ra khu dân cư...

Trước đó, từ thông tin báo chí, UBND thành phố Hà Nội cũng đã vào cuộc thanh kiểm tra. UBND quận Hai Bà Trưng đã xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng đối với Công ty Thuận Phát do gây ô nhiễm, tạm đình chỉ hoạt động của lò đốt rác thải cấp hơi cho sản xuất bia của công ty này ...

Cứ tưởng sự việc đến đó sẽ tạm yên ổn cho nhân dân, chờ tới ngày Nhà máy sẽ di dời. Nào ngờ, theo phản ánh của người dân địa phương cho biết: “Liên tục mấy tuần nay Công ty Hà Tân có trụ sở ở TP.HCM lại rùng rùng nhập cuộc suốt  đêm này sang đêm nọ, xe lớn xe nhỏ chở vật liệu (cám cưa nén, thùng phuy hóa chất gì đó) và chiều ngày hôm qua (8/12/2015) họ lại thản nhiên đốt lò hơi để cấp bán hơi cho Nhà máy bia Đông Nam Á “tăng tốc”  thu nhập  cuối năm. Dân phố chúng tôi vào hỏi, họ thản nhiên nói rằng: - Chạy thử. Rằng sẽ không khói bụi như Công ty Thuận Phát đã làm đâu! Thế nhưng, việc họ đốt thử đã xả ra khí độc hại đen đặc gây nhức đầu chóng mặt”.

Người dân bức xúc cho biết: “Vậy là niềm tin của chúng tôi lại bị họ đánh tráo. Dân chúng tôi lại tiếp tục bị đầu độc ngay giữa lòng Thủ đô văn hóa và hòa bình. Chúng tôi, có chung niềm tin và rất kỳ vọng vào lời lẽ rất thành tâm của đồng chí tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết: “Phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân”. Vì vậy chúng tôi mong mỏi báo chí tiếp tục vào cuộc giúp đỡ chúng tôi. Trước mắt không để nơi đâu vì tình riêng, tiền riêng mà nỡ lòng cấp phép cho Công ty Hà Tân đốt lò cấp hơi. Đồng thời có tiếng nói mạnh mẽ để Nhà máy bia phải di dời ngay khỏi khu dân cư đông đúc của chúng tôi”.

PV

        

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân tiếp tục kêu cứu vì bị Nhà máy bia Đông Nam Á đầu độc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO