Dân bức xúc vì nước máy bị ô nhiễm

10/09/2013 00:00

(TN&MT) - Nhiều hộ dân ở thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang rất bức xúc chờ dự án di dời xây dựng nhà máy nước mới...

(TN&MT) - Nhiều hộ dân ở thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang rất bức xúc chờ dự án di dời xây dựng nhà máy nước mới vì nguồn nước máy của họ sử dụng đã và đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng…
   
  Theo chị Hằng (nhà trên đường 30 tháng 4), cho biết thì suốt cả năm nay nguồn nước máy gia đình chị sử dụng đã có dấu hiệu giảm chất lượng. “Thỉnh thoảng mở nước ra tôi thấy có cặn vàng lợn cợn trong nước. Đôi khi còn ngửi thấy mùi hôi” – Chị Hằng, nói. Ông Quang, cũng ở ấp 2, thị trấn Long Mỹ, thì phàn nàn: “Cứ lâu lâu thì có một đợt nước mở ra có cặn và chuyển màu đỏ đục. Tình trạng này kéo dài có khi vài tiếng đồng hồ nhưng cũng có đợt bị liên tục 2-3 ngày liền. Gần đây cứ một, hai tháng thì tình trạng này lại tái diễn. Nếu cứ kéo dài chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân”.
   
  Do thường xuyên không đảm bảo chất lượng và kéo dài, nhiều hộ đã hạn chế sử dụng nước máy trong ăn uống. Thậm chí, không ít gia đình đã phải chọn giải pháp dùng nước lọc đóng chai để nấu ăn và đầu tư làm bồn chứa dự trữ nước mưa, khoan giếng nước ngầm để thay thế… “Ngoài nguồn nước máy, tôi còn dự trữ sẳn nước giếng khoan để dùng. Từ khi phát hiện nước máy có cặn, bị vẫn đục đến nay tôi cũng ngưng dùng nước này để nấu ăn mà thay vào đó tôi chuyển qua sử dụng nước lọc đóng chai. Hiện tại, tôi chỉ dùng nước máy để rửa chén bát và tắm giặt”, chị Hằng, nói.
   
Khảo sát thi công tìm nguồn nước sạch cho vùng Long Mỹ - Hậu Giang
    
   
  Theo giải thích của Chi nhánh Cấp thoát nước  - Công ty công trình đô thị Long Mỹ, cho rằng tình trạng diễn ra vào những lúc đấu nối, lắp đặt đồng hồ cho hộ dân mới sử dụng. Trong quá trình khoan ống thì một số mảnh vỡ từ ống nước bị trôi theo nước, nếu ngay thời điểm này các hộ lân cận mở nước sử dụng thì nước sẽ có cặn trong vài giờ. Những trường hợp xảy ra lâu hơn là do đôi khi một đoạn ống chính nào đó bị vỡ, sau khi khắc phục sự cố thì  cả hệ thống mạng lưới cấp nước đều bị vẫn đục, xuất hiện cặn. Mặt khác, so với mặt bằng chung thì chất lượng nước đầu vào tại Long Mỹ cũng không tốt bằng các nơi khác…
   
  Nguyên nhân chính là do Nhà máy nước huyện Long Mỹ được đầu tư đưa vào sử dụng từ hơn 10 năm qua, công nghệ xử lý, lắng lọc đã lạc hậu và đang trong quá trình xuống cấp. Trong khi đó, phải hoạt động trong tình trạng quá tải, công suất bình quân chỉ 2.000m3/ngày đêm nhưng để cung cấp đủ lượng nước cho nhu cầu sinh hoạt của 3.800 hộ khách hàng trên địa bàn thị trấn, bình quân mỗi ngày đêm nhà máy phải cung ứng vượt mức giới hạn từ 200-220m3…
   
  Bài & ảnh: Phong Vân
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân bức xúc vì nước máy bị ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO