Đắk Song (Đắk Nông): Phát hiện nhiều cây thông bị cưa hạ trái phép

03/08/2018 17:48

(TN&MT) - Theo phản ánh của người dân, trong thời gian gần đây trên địa bàn xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (Đắk Nông), nhiều cây thông thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao được trồng từ năm 1982 bị cưa hạ trái phép.

THONG1
Nhiều cây thông tươi bị cưa hạ không thương tiếc

Qua ghi nhận tại hiện trường, hàng chục cây thông có đường kính từ 17cm - 23cm bị các đối tượng cưa hạ. Trong đó, có nhiều cây vẫn chưa bị ngã hẳn. Theo Hạt Kiêm lâm huyện Đắk Song, lúc 7 giờ 30 phút ngày 27/7/2018, tổng diện tích thông bị cưa hạ trái phép gần 1.200 m2, mức độ thiệt hại 24%, loại rừng sản xuất được trồng năm 1986; bao gồm 37 cây thông có đường kính từ 15cm - 30cm, trong đó có 9 cây bị cắt hạ đổ ngã, 28 cây bị cắt ngang 3/4 thân cây. Diện tích này ở lô 11C, khoảnh 7, tiểu khu 1616 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Đắk N’tao quản lý.

Trao đồi về vấn đề này, đại diện Công ty TNHH MTV Đắk N’tao cho biết: Trong tổng số 37 cây thông bị đốn hạ trái phép này thì có 15 cây thuộc lâm phần của đơn vị quản lý; còn lại 22 cây nằm trên diện tích đất đã quy hoạch hành lang đường giao thông. 

THONG2
Một biển báo được lực lượng Kiểm lâm đặt ngày đầu khu vực bị phá

Chia sẻ về nguyên nhân cưa hạ, vị đại diện Công ty TNHH MTV Đắk N’tao cho hay, mục đích của việc cưa hạ là để chiếm đất, lấy đất sản xuất. Tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến ở một số diện tích trên địa bàn huyện Đắk Song. Thời gian qua, phía Công ty đã tích cực kiểm soát nhưng vẫn chưa thể xử lý vì các đối tượng thường canh lực lượng chức năng.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song, cho biết đơn vị đã báo cáo UBND huyện Đắk Song. Riêng về phía UBND huyện Đắk Song, huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra để xác minh các đối tượng cưa hạ trái phép diện tích thông này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Song (Đắk Nông): Phát hiện nhiều cây thông bị cưa hạ trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO