Đắk Nông: Tịch thu sung công quỹ hòn đá bán quý, phạt tài xế 35 triệu đồng

13/04/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng 13/4, ông Lê Diễn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết đã ký quyết định tịch thu sung vào công quỹ hòn đá bán quý Opan nặng gần 30 tấn,...

 

(TN&MT) - Sáng 13/4, ông Lê Diễn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết đã ký quyết định tịch thu sung vào công quỹ hòn đá bán quý Opan nặng gần 30 tấn, được khai thác tại rẫy nhà một người dân ở xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Hòn đá bán quý Opan được đào tại rẫy của 1 người dân ở xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil)
Hòn đá bán quý Opan được đào tại rẫy của 1 người dân ở xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil)

Theo ông Lê Diễn, sau khi tịch thu, tỉnh sẽ đưa hòn đá bán quý này vào bảo tàng tỉnh trưng bày để người dân đến xem. Riêng người vận chuyển hòn đá đi tiêu thụ là tài xế Hoàng Văn Nghĩa (ở TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk) cũng bị xử phạt 35 triệu đồng.

Như báo TN&MT online đã thông tin, vào khoảng 21 giờ ngày 11/2, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện 1 xe đầu kéo đang vận chuyển 1 hòn đá lớn trên QL14, đoạn qua địa phận xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil) nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Do tài xế là Hoàng Văn Nghĩa (ở TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) không xuất trình được các giấy tờ liên quan nên lực lượng công an đã tạm giữ hòn đá và đưa về trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra.

Hòn đá bán quý sẽ bị tịch thu và đưa về trưng bày tại bảo tàng tỉnh Đắk Nông
Hòn đá bán quý sẽ bị tịch thu và đưa về trưng bày tại bảo tàng tỉnh Đắk Nông

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hòn đá đã được khai thác từ nhiều ngày trước tại rẫy của ông Nguyễn Chí Thanh (ở thôn Nam Định, xã Đắk Gằn), khi vận chuyển ra ngoài thị bị phát hiện, tạm giữ. Sau khi đưa về trụ sở, Công an tỉnh Đắk Nông đã đề nghị UBND tỉnh sung công quỹ hòn đá bán quý Opan và xử phạt người vận chuyển.

Tin & ảnh: Lê Phước

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Tịch thu sung công quỹ hòn đá bán quý, phạt tài xế 35 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO