Đăk Nông thu hồi dự án du lịch sinh thái thác Lưu Ly

14/07/2017 00:00

Dự án có quy mô hơn 88ha với tổng mức đầu tư gần 106 tỷ đồng chậm triển khai khiến nhiều diện tích rừng bị tàn phá nghiêm trọng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông vừa thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án Du lịch sinh thái thác Lưu Ly, ở huyện Đăk Song. Dự án này có quy mô hơn 88ha, bao gồm hệ thống thác nước kết hợp rừng tự nhiên, với tổng mức đầu tư gần 106 tỷ đồng.

Hàng loạt diện tích rừng tại Dự án điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly bị tàn phá.
Hàng loạt diện tích rừng tại Dự án điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly bị tàn phá.

Từ năm 2010, UBND tỉnh Đăk Nông giao cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lâu Đài (TP HCM) thực hiện.

Nhưng từ khi nhận bàn giao đến nay, công ty này đã bỏ bê không đầu tư dự án, không quản lý, bảo vệ khiến cho nhiều diện tích rừng bị tàn phá nghiêm trọng.

Theo VOV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăk Nông thu hồi dự án du lịch sinh thái thác Lưu Ly
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO