Đắk Nông: Cán bộ nhũng nhiễu dân khi làm thủ tục đất đai?

26/02/2017 00:00

(TN&MT) - Thời gian qua, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều bức xúc về tình trạng cán bộ địa cấp cơ sở nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân...

 

(TN&MT) - Thời gian qua, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều bức xúc về tình trạng cán bộ địa cấp cơ sở nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ông Lê Quang Dần - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho rằng cán bộ cấp cơ sở nhũng nhiễu, phiền hà người dân trong lúc làm thủ tục đất đai là hoàn toàn có thật
Ông Lê Quang Dần - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho rằng cán bộ cấp cơ sở nhũng nhiễu, phiền hà người dân trong lúc làm thủ tục đất đai là hoàn toàn có thật

Theo Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, trong năm 2016, đơn vị đã tham mưu thực hiện cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 79 đơn vị, tổ chức với tổng diện tích 575,8 ha và cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ cho 29 tổ chức, đơn vị. Đối với việc cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 27.613 hồ sơ (trong đó 18.927 hồ sơ chuyển nhượng, 6.298 hồ sơ cấp mới và 2.388 hồ sơ cấp đổi, cấp lại).

Nhìn chung, công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do Văn phòng đăng ký đất đai mới đi vào hoạt động, tổ chức của đơn vị và các cahi nhánh chưa đi vào nề nếp. Trong khi đó, đội ngũ nhân sự còn thiếu, chưa đáp ứng với thực tế. Theo ông Đàm Quang Trung - Giám đốc Sở TN&MT, trong năm 2017, đơn vị sẽ hoàn thiện và trình phê duyệt quy trình một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Ngoài việc tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp cơ sở, đơn vị sẽ tích cực phối hợp với các địa phương để sớm hoàn thiện bộ hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Thời gian qua, lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng trở nên nóng bỏng, xuất hiện thêm nhiều vấn đề bất cập. Một vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là tình trạng cán bộ tư pháp, địa chính cấp cơ sở nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi đến làm thủ tục đất đai. Theo đánh giá dư luận xã hội đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông thăm dò trong năm 2016, có 65% người dân được thăm dò kêu ca, phàn nàn về quy trình thủ tục, thời hạn giải quyết và thái độ ứng xử của cán bộ cấp cơ sở.

Ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện chấn chỉnh tình trạng cán bộ cơ sở gây phiền hà cho người dân
Ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện chấn chỉnh tình trạng cán bộ cơ sở gây phiền hà cho người dân

Ông Lê Quang Dần - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong chia sẻ: “Phải nói rằng người gây phiền hà cho người dân khi làm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai chủ yếu là cán bộ địa chính, tư pháp cấp xã. Rất nhiều người dân phản ánh về việc một số cán bộ cố tình kéo dài thời gian, nhũng nhiễu, thậm chí vòi vĩnh người dân khi họ đi làm GCNQSDĐ. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai đã có nhiều thay đổi, tạo điều kiện cho người dân cả về quy trình, thời hạn… giải quyết. Nhưng các vấn đề về đạo đức, chuyên môn, thái độ ứng xử… của nhiều cán bộ cấp cơ sở thì cần phải xem xét lại. Nếu những cán bộ này không được giáo dục về chính trị, bồi dưỡng về chuyên môn thì tình trạng nhũng nhiễu người dân sẽ tiếp tục xảy ra”.

Tại buổi làm việc mới đây tại Sở TN&MT Đắk Nông, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong quá trình làm việc của cán bộ cấp cơ sở đối với người dân. Điều này không chỉ gây dư luận xấu mà còn làm giảm uy tín của các cơ quan, công sở Nhà nước hoạt động liên quan đến lĩnh vực đất đai. Sau khi nắm thông tin trên, ông Trương Thanh Tùng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông) đã chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện cố gắng hoàn thiện bộ hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trong quý I/2017. Tất cả các quy trình, thời gian giải quyết… trong bộ hồ sơ này phải được thực hiện một cách chặt chẽ, chi tiết và công khai, minh bạch. Có như vậy thì cán bộ cấp cơ sở mới không dám lợi dụng “kẽ hở” để nhũng nhiễu người dân.

Sau khi hoàn thiện bộ hồ sơ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT phải tổ chức tập huấn cho các cán bộ cấp cơ sở, đảm bảo mọi cán bộ đều nắm chắc các nội dung có liên quan trong bộ hồ sơ. Bước cuối cùng, Sở TN&MT và UBND các huyện có trách nhiệm rà soát, quan tâm đến những trường hợp cán bộ cấp cơ sở vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà cho người dân. Ông Trương Thanh Tùng thẳng thắn: “Cán bộ nào bị người dân phản ánh thì phải xem xét lại, nếu không chịu rèn luyện đạo đức, học hỏi chuyên môn thì UBND các huyện phải mạnh tay xử lý. Tuyệt đối không thể để cán bộ nhũng nhiễu hoặc có thái độ ứng xử thiếu lịch sự với người dân làm việc trong bộ máy chính quyền, gây bất bình trong dư luận như thời gian qua”.

Dung Nguyễn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Cán bộ nhũng nhiễu dân khi làm thủ tục đất đai?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO