Đắk Lắk: Khu bảo tồn thông nước đứng trước nguy cơ cháy rừng

23/04/2016 00:00

  (TN&MT) - Nắng nóng kéo dài cũng với sự suy kiệt nước đã khiến hơn 20ha rừng đặc dụng tại Khu bảo tồn sinh loài cảnh thông nước (thủy tùng) tỉnh Đắk Lắk...

 

(TN&MT) - Nắng nóng kéo dài cũng với sự suy kiệt nước đã khiến hơn 20ha rừng đặc dụng tại Khu bảo tồn sinh loài cảnh thông nước (thủy tùng) tỉnh Đắk Lắk tại thôn 4 (xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đứng trước nguy cơ cháy rừng cao.

Cán bộ quản lý bảo vệ rừng tích cực phát dọn thực bì dễ cháy.
Cán bộ quản lý bảo vệ rừng tích cực phát dọn thực bì dễ cháy.

Rừng đặc dụng Khu bảo tồn loài thông nước tỉnh Đắk Lắk là rừng nguyên sinh, có thảm thực vật phong phú đa dạng. Hiện tại, khu bảo tồn có 140 cá thể thủy tùng (thuộc nhóm 1A) đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Trước đây, để cây thông nước sinh trưởng và phát triển tốt, khu rừng này luôn được duy trì mực nước từ 40 - 70cm từ hồ Ea Ral (xã Ea Ral).

Nhưng từ cuối tháng 3/2016, hộ Ea Ral đã hoàn toàn trơ đáy. Mực nước duy trì trong khu rừng đặc dựng tại Khu bảo tồn sinh cảnh thủy tùng cạn kiệt. Nắng nóng kéo dài khiến cho thảm thực vật rừng khô héo, lớp thực bì trở nên dày đặc và rất dễ bắt lửa. Trong khi đó, khu bảo tồn lại tiếp giáp với hàng chục héc-ta cà phê, hồ tiêu của người dân địa phương. Việc người dân thường xuyên vào thăm rẫy hoặc canh tác mang theo những vật dụng dễ cháy tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống cháy rừng.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống cháy rừng.

 

Gắn thêm biển báo chống cháy tại Khu bảo tồn.
Gắn thêm biển báo chống cháy tại Khu bảo tồn.

Trước thực trạng trên, Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước Đắk Lắk đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng chống chống cháy rừng. Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện phương án “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), chủ động phát và đốt thực bì, xây dựng các đường cản lửa, gắn thêm biển báo cháy rừng trong khu vực... Bên cạnh đó, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tránh mang theo các vật liệu dễ cháy và chủ động báo cáo, cùng đơn vị tham gia chữa cháy trong trường hợp xảy ra cháy.

 Theo ông Trần Xuân Phước - Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước Đắk Lắk, hiện đơn vị đang đang trồng thử nghiệm hơn 100 cây thông ghép và thông dâm hom. Việc suy kiệt nguồn nước không chỉ gây nguy cơ cháy rừng mà còn ảnh hướng đến môi trường sống, quá trình sinh trưởng và phát triển của loài cây này. Bên cạnh đó, việc hồ Ea Ral khô cạn cũng khiến loài thông nước đứng trước nguy cơ bị xâm hại khi nhiều đối tượng luôn tìm cách vào khai thác trái phép loài gỗ quý này.

Tin & ảnh: Lê Phước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Khu bảo tồn thông nước đứng trước nguy cơ cháy rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO