Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam hiệu trưởng nhận tiền “chạy” việc

28/03/2018 16:04

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã bắt nguyên hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức "nhận tiền chạy việc".

Ngày 28/3, nguồn tin từ VKSND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Bê, nguyên Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

bat
Công an đang thực hiện lệnh bắt đối với ông Huỳnh Bê.

Trước đó, bà C.T. L. (trú huyện Krông Pắk) tố cáo ông Huỳnh Bê nhận 300 triệu đồng để xin việc cho con gái của bà L. vào dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Ngày 14/3, Công an huyện Krông Pắk đã triệu tập ông Bê đến trụ sở làm việc.

Trong quá trình điều tra, ông Huỳnh Bê thừa nhận việc nhận tiền chạy việc nhưng bất thành và hiện chưa có tiền trả lại.

Theo Công an huyện Krông Pắk, ông Bê cũng bị một số người dân tố cáo đã nhận tiền để "chạy" việc. Tuy nhiên, khi nhận tiền những người này, ông Bê chỉ ký “giấy vay tiền” và “giấy nhận nợ”. Chỉ duy nhất bà L. là có “giấy biên nhận” việc nhận tiền chạy việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam hiệu trưởng nhận tiền “chạy” việc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO