Đắk Lắk: "Có dự án trồng rừng tiếp tay cho việc phá rừng"

10/07/2015 00:00

(TN&MT) - Đó là ý kiến của đại biểu Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch HĐND huyện Buôn Đôn, tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII.

 

(TN&MT) - Đó là ý kiến của đại biểu Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch HĐND huyện Buôn Đôn, tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII.

Đại biểu Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch HĐND huyện Buôn Đôn cho rằng các dự án trồng rừng và trồng cao su kém hiệu quả
Đại biểu Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch HĐND huyện Buôn Đôn cho rằng các dự án trồng rừng và trồng cao su kém hiệu quả

Theo ý kiến của ông Phạm Thanh Hùng, huyện Buôn Đôn hiện có 2 dự án trồng rừng cao su trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích trên 400ha. Nhưng đến thời điểm hiện tại, 2 dự án này không phát huy được hiệu quả khi chỉ có gần 100ha cao su được trồng nhưng còi cọc, chậm phát triển. Ông Hùng cho biết: “Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu… tại địa phương không phù hợp với việc trồng cây cao su. Từ năm 2009, người dân trong huyện đã trồng tự phát trên 900ha nhưng cây chỉ phát triển nhanh ở giai đoạn đầu, càng về sau càng “đuối”. Ngoài ra, giá cao su xuống thấp cũng là nguyên nhân khiến chủ các dự án và người dân địa phương “bỏ mặc” loại cây này”.

Cây ngắn ngày mọc lên trên diện tích đất lâm nghiệp đã được giao cho các dự án trồng cao su
Cây ngắn ngày mọc lên trên diện tích đất lâm nghiệp đã được giao cho các dự án trồng cao su

Cũng theo ông Hùng, nhiều dự án trồng rừng tại địa phương cũng không phát huy được hiệu quả, thậm chí còn có dấu hiệu “tiếp tay” cho các đối tượng phá rừng. “Rừng của chúng ta chủ yếu là rừng khộp, có đặc điểm sinh trưởng và phát triển khá nhanh. Vì vậy, đối với những diện tích rừng đã bị tàn phá, thay vì thực hiện các dự án trồng rừng, chúng ta cần thực hiện các biện pháp khoanh nuôi để bảo vệ, tái sinh rừng. Nếu chúng ta giao đất mà các dự án trồng rừng không triển khai hoặc triển khai ì ạchthì không những rừng tiếp tục bị mất mà đất lâm nghiệp cũng mất luôn” - ông Hùng bày tỏ.

Được biết, trong quý I năm 2015, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi và kiến nghị thu hồi 9 dự án trồng rừng và cao su trên địa bàn. Nguyên nhân là do chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết với chính quyền địa phương, sử dụng sai mục đích diện tích đất được giao…

Tin & ảnh: Đình Thắng - Lê Phước

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: "Có dự án trồng rừng tiếp tay cho việc phá rừng"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO