Đắk Lắk có 99,73% cử tri đi bầu cử

22/05/2016 00:00

(TN&MT) - Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, đến 19 giờ ngày 22/5, đã có 99,73% cử tri các dân tộc của tỉnh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

 

(TN&MT) - Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, đến 19 giờ ngày 22/5, đã có 99,73% cử tri các dân tộc của tỉnh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo ông Miên KLơng - Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có hơn 1,2 triệu cử tri tại 1.849 Tổ bầu cử. Ngoài Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn 2, Quân Khu V) đóng chân trên địa bàn xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) và các Đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn 2 huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp bỏ phiếu sớm (ngày 20 và 21/5), tất cả các điểm bỏ phiều còn lại đều khai mạc đúng giờ sáng 22/5.

Rạng sáng và trong ngày 22/5, trời mưa rải rác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhưng không làm cản trở việc đi bầu cử của bà con cử tri. Có nhiều điểm cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao như huyện Krông Ana, Cư Kuin (đạt 100%), Krông Pắk, Buôn Hồ (đạt trên 99,55%)...

“Công tác bầu cử của tỉnh Đắk Lắk diễn ra nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm. Phần lớn các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đều phấn khởi và tin tưởng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn ra người đủ đức, đủ tài đem hết công sức, trí tuệ xây dựng quê hương đất nước” - ông Miên KLơng cho hay.

Tin & ảnh: Lê Phước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk có 99,73% cử tri đi bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO