Đại hội Đảng bộ các tỉnh Quảng Trị, Cà Mau, Khánh Hòa, Ninh Thuận thành công tốt đẹp

24/09/2015 00:00

  (TN&MT) - Trong 2 ngày 23 và 24/9, Đại hội Đảng bộ các tỉnh Quảng Trị, Cà Mau, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Văn Hùng được bầu...

 

(TN&MT) - Trong 2 ngày 23 và 24/9, Đại hội Đảng bộ các tỉnh Quảng Trị, Cà Mau, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ông Lê Thanh Quang tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ông Dương Thanh Bình tái cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Ông Nguyễn Đức Thanh tái cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Ông Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Chiều 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 53 người. Cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 người; ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1961, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy thay ông Lê Hữu Phúc nghỉ hưu theo chế độ; các ông Phạm Đức Châu và Nguyễn Đức Chính được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ông Lê Thanh Quang tái cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sau 3 ngày làm việc trên tinh thần dân chủ, trí tuệ và đổi mới, sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc. Ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 52 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ủy viên. Ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Các ông Nguyễn Tấn Tuân, Lê Đức Vinh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ông Lê Thanh Quang sinh năm 1960, quê quán xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), tốt nghiệp Đại học tổng hợp Huế; từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 5 (nhiệm kỳ 2011-2016).

Ông Dương Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Ông Dương Thanh Bình tái cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Sáng 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, chiều 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành với 52 ủy viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã bầu 15 ủy viên vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Dương Thanh Bình, sinh năm 1961 tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Các ông Nguyễn Tiến Hải, Phạm Bạch Đằng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Hồ Minh Chiến được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Đức Thanh tái cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
Ông Nguyễn Đức Thanh tái cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ (2015 - 2020) đã ra mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 50 thành viên và công bố Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Đức Thanh sinh năm 1962 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Bắc Việt, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Thuận được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ mới.

PV (tổng hợp)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ các tỉnh Quảng Trị, Cà Mau, Khánh Hòa, Ninh Thuận thành công tốt đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO