Đại học TN&MT Hà Nội đón Huân chương Lao động hạng Nhì

20/11/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng 20/11, Đại học TN&MT Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm Thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên cùng các đồng chí nguyên là Thứ trưởng Bộ TN&MT: Đỗ Hải Dũng, Nguyễn Mạnh Hiển, Nguyễn Công Thành; Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa, cùng đại diện Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức TW, Ủy Ban kiểm tra Trung ương… đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, các đơn vị liên kết, các trường đại học trong khối kỹ thuật....

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu với thầy nhà trò nhà trường trong Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và đón Huân chương Lao động hạng Nhì
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu với thầy nhà trò nhà trường trong Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và đón Huân chương Lao động hạng Nhì

Trong diễn văn kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng Nhà trường đã ôn lại truyền thống của quá trình phấn đấu liên tục trong 60 năm của các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường: từ một trường sơ cấp (1955), rồi trường trung cấp đến một trường cao đẳng và ngày nay vươn lên thành một trường đại học và những thành tích trong 5 năm kể từ ngày thành lập.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, trải qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất… theo định hướng phát triển trường thành một trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của đất nước, từng bước hội nhập với trình độ của các trường đại học trong khu vực và quốc tế.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đại học TN&MT Hà Nội
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt Bộ trưởng Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đại học TN&MT Hà Nội

Đặc biệt, trong công tác đào tạo, nhà trường đã có bước phát triển vượt bậc. Từ 6 ngành đào tạo đại học (năm 2011) và cao đẳng (năm 2010) đến năm 2015 đã phát triển lên 16 ngành đại họcvà đồng thời, từ năm 2015 Nhà trường bắt đầu đào tạo trình độ Thạc sĩ cho 3 chuyên ngành: Khoa học môi trường, Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, Thủy văn học. Quy mô đào tạo của Nhà trường liên tục tăng qua các năm, có nguồn tuyển sinh dồi dào…

Bắt đầu từ năm học 2014 - 2015 Nhà trường tổ chức đào tạo song bằng đại học hệ chính quy cho 6 chuyên ngành: Quản lý Môi trường, công nghệ môi trường, Quản lý đất đai, công nghệ thông tin, Kế toán kiểm toán và phân tích tài chính, kế toán doanh nghiệp. Và từ năm học 2015 - 2016 việc đào tạo song bằng được thực hiện cho tất cả các chuyên ngành hiện có trong trường. “Những kết quả đó sẽ là tiền đề thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển nhà trường, dần khẳng định uy tín của Trường trên con đường xây dựng trường trọng điểm” - PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh nói.

Trong lễ Kỷ niệm long trọng này, các thế hệ Thầy và trò nhà trường đã cùng nghe đọc thư gửi Thầy và trò nhà trường nhân kỷ niệm 5 năm thành lập của Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang. Trong thư, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Với niềm tin từ những thành tích đã đạt được, trong 5 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học TN&MT Hà Nội đã được kế thừa truyền thống hơn nửa thế kỷ truyền thống đào tạo lĩnh vực TN&MT. Tôi mong rằng trường sẽ phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp, những kết quả đạt được, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp nhằm nâng cao năng lực, chất lượng dạy và học… nhanh chóng đào tạo cho Bộ, cho ngành TN&MT, cho đất nước những cán bộ quản lý, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân có trình độ cao, tay nghề vững…”.

Với những đóng góp to lớn của trường trong 60 năm qua, Đại học TN&MT Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam và Nhà nước CHDCND Lào ghi nhận và tặng thưởng:

01 Huân chương Lao động hạng Nhất; 03 Huân chương Lao động hạng nhì; 01 Huân chương Lao động hạng 3 và Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHDCND Lào trao tặng

Đồng thời, Nhà trường đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, Ban, Ngành, các Tỉnh, Thành phố và các tổ chức xã hội khác.

Phát biểu với Nhà trường nhân buổi lễ long trọng này, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao thành tích của nhà trường trong suốt 60 năm qua đặc biệt là trong 5 năm kể từ khi nhà trường được Chính phủ cho thành lập trường đại học.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy, học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… để nhà trường đóng góp nhiều hơn trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành TN&MT nói riêng và cả nước nói chung.  Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói: “Tôi đề nghị nhà trường tiếp tục năng động sáng tạo và tiên phong trong đổi mới phương pháp đào tạo và quản lý phương pháp đào tạo, phát triển nhà trường theo chiến lược đến năm 2035. Phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường đại học trọng điểm và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành TN&MT…”

Bên cạnh đó Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng khẳng định lãnh đạo Bộ TN&MT sẽ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để nhà trường có điều kiện thực hiện tốt nhất để trường Đại học TN&MT Hà Nội nhanh chóng phát triển xứng tầm với nhiệm vụ được giao xứng đáng với vị thế của trường. “Nhân đây, tôi cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ trong thời gian tới cần có sự hợp tác chặt chẽ phối hợp hiệu quả hơn nữa với nhà trường trước hết là trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học…” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực hợp tác trong nước, Đại học TN&MT Hà Nội là một trong 23 thành viên của CLB Các Đại học kỹ thuật. Còn trong lĩnh vực hợp tác Quốc tế, Ban Giám hiệu luôn xác định phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả, thiết thực, nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ cán bộ và hội nhập quốc tế.

Những hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên được triển khai với các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như: Hà Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… và đang chuẩn bị dự án hợp tác với Đan Mạch. Đó là những tiền đề quan trọng cho sự phát triển của nhà trường trong tương lai…

Bài & ảnh: Việt Hùng 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học TN&MT Hà Nội đón Huân chương Lao động hạng Nhì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO