Đại học TN&MT Hà Nội: Đào tạo thạc sĩ - định hướng chủ yếu của nhà trường

24/12/2016 00:00

(TN&MT) – Sáng 24/12, tại Hà Nội, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội (Bộ TN&MT) tổ chức lễ khai giảng đào tạo thạc sĩ khóa 2 (2016 – 2018).

Ông Giang Đức Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) phát biểu tại buổi lễ
Ông Giang Đức Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ TN&MT, gồm: ông Giang Đức Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ông Nguyễn Thạc Cường – Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN, ông Chu Hải Tùng - Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia; và ông Vũ Văn Chất – Phó Cục trưởng Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu.

Về phía trường Đại học TN&MT Hà Nội, có PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng nhà trường cùng các Phó Hiệu trưởng nhà trường gồm: PGS.TS Trần Duy Kiều, PGS.TS Phạm Quý Nhân, TS Hoàng Anh Huy; lãnh đạo các tổ chức của Nhà trường; lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm; các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, đại diện ban cán sự các lớp đại học khóa 3, học viên cao học khóa 1 và  hơn 140 học viên cao học khóa 2.

PGS. TS Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ
PGS. TS Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và công tác tuyển sinh năm 2016, ông Trần Duy Kiều – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm học 2015-2016, Đại học TN&MT Hà Nội đã được Bộ GD&ĐT cho phép Nhà trường tuyển sinh và đào tạo từ năm 2016 thêm 02 ngành đào tạo thạc sĩ. Hiện nay, nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2016 gồm hệ đại học chính quy 16 ngành, cao đẳng chính quy 03 ngành, liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy 8 ngành với tổng số 2.796 học viên và sinh viên trúng tuyển đến nhập học. Đặc biệt, trình độ thạc sĩ khóa 2 là 143 học viên.

Ông Giang Đức Chung trao bó hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường
Ông Giang Đức Chung trao bó hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường

Về KHCN, năm 2016, số lượng được giao theo ngân sách nhà nước cho cán bộ, giảng viên là 21 đề tài, trong đó 9 đề tài cấp bộ và 12 đề tài cấp cơ sở; đề tài trường giao hỗ trợ để tính khối lượng cho giảng viên là 91. Các chủ nhiệm đề tài thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định. Đồng thời tổ chức, triển khai đăng ký, xét duyệt đề tài cấp cơ sở, cấp bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước mở mới năm 2017.

Ông Giang Đức Chung đánh trống khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2
Ông Giang Đức Chung đánh trống khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2

Về hợp tác quốc tế, nhà trường tiếp tục làm việc với chuyên gia quốc tế về phối hợp trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Năm 2016, đã có 03 Biên bản ghi nhớ hợp tác đối với đối tác nước ngoài (Đại học Griffith - Úc; Viện Công nghệ Châu Á - AIT Thái Lan; Đại học Hoa Nam - Trung Quốc); 03 Biên bản ghi nhớ hợp tác trong nước (trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội; Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội; Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và công tác tuyển sinh năm 2016, ông Trần Duy Kiều – Phó Hiệu trưởng nhà trường
Ông Trần Duy Kiều – Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo công tác tuyển sinh năm 2016, định hướng công tác đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ năm học 2016 - 2017 và tuyên bố khai giảng năm học mới

Theo ông Trần Duy Kiều, trong giai đoạn tới, nhà trường cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng liên quan đào tạo thạc sĩ như: Rà soát, điều chỉnh các quy định, quy chế đào tạo thạc sĩ phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên; xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục mở các ngành đào tạo thạc sĩ khác như Quản lý TN&MT, Kế toán, tiến tới đào tạo trình độ tiến sĩ.  

Phát biểu khai giảng lớp đào tạo trình độ thạc sĩ (2016 – 2018), ông Giang Đức Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị: Để lớp học đạt kết quả tốt, mỗi học viên cần thực sự nỗ lực trong học tập, nghiên cứu, phát huy cao nhất hiệu quả đào tạo theo hướng học đi đôi với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn, nhà trường gắn liền với đời sống xã hội, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; tích cực phấn đấu trở thành người cán bộ gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trí tuệ, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

 PGS.TS Lê Văn Hưng, Phó Trưởng khoa Môi trường đại diện Giảng viên trường Đại học TN&MT Hà Nội phát biểu
PGS.TS Lê Văn Hưng, Phó Trưởng khoa Môi trường đại diện Giảng viên trường Đại học TN&MT Hà Nội phát biểu

Đại diện cán bộ, giảng viên trong trường, PGS.TS Lê Văn Hưng, Phó Trưởng khoa Môi trường cho biết: Mục tiêu nhà trường đang hướng tới là các giảng viên nhà trường sẽ hướng dẫn để các học viên cao học của nhà trường sau khi hoàn thành khóa học sẽ trở thành những cán bộ có đầy đủ phẩm chất, đạo đức, “vừa hồng, vừa chuyên” vừa nắm vững kiến thức chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp và thái độ phục vụ đúng đắn cho xã hội.

Nguyễn Thị Thúy Hằng, học viên cao học  ngành Quản lý đất đai
Nguyễn Thị Thúy Hằng, học viên cao học khóa 2 ngành Quản lý đất đai chia sẻ cảm tưởng tại buổi lễ

Đại diện 143 học viên cao học khóa 2, Nguyễn Thị Thúy Hằng, học viên ngành Quản lý đất đai bày tỏ: “Việc tham gia thi tuyển và trở thành học viên cao học khóa 2 của Đại học TN&MT Hà Nội là niềm vinh dự, tự hào, là cơ hội để chúng em có thể học tập và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình. Chúng em được các thầy cô mang hết tâm huyết, truyền đạt các kiến thức và kỹ năng để đào tạo chúng em trở thành người có nhân cách, có kỹ năng sống và có kiến thức chuyên môn sâu”.

Pgs
PGS. TS Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen và phần thưởng cho 5 học viên đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sĩ khóa 2 năm 2016

PGS. TS Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong thời gian tới, nhà trường sẽ đẩy mạnh những ngành đào tạo thạc sĩ, mong rằng, ngoài sự nỗ lực của các thầy, cô giáo trong nhà trường, còn có sự hỗ trợ của các cơ quan như Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu, Cục Viễn thám quốc gia – Bộ TN&MT và các đơn vị khác để nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng thêm khối lượng và chất lượng nhà khoa học có trình độ cao, có phương tiện kỹ thuật hiện đại, hỗ trợ cho công tác đào tạo thạc sĩ của nhà trường để công tác này ngày càng trở thành định hướng đào tạo chủ yếu của nhà trường”.

Lãnh đạo nhà trường
Lãnh đạo nhà trường và đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn trong trường chụp ảnh lưu niệm cùng các tân học viên

 

Tin & ảnh: Mai Đan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học TN&MT Hà Nội: Đào tạo thạc sĩ - định hướng chủ yếu của nhà trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO