Đã tìm thấy 02 thuyền viên cuối cùng bị chìm trên biển Vũng Tàu

07/12/2017 00:00

(TN&MT) -  Vào trưa ngày 07-12-2017, tàu BP 13.19.01 thuộc Hải đội biên phòng 2, BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tàu chuyên dụng SAR...

 

(TN&MT) -  Vào trưa ngày 07-12-2017, tàu BP 13.19.01 thuộc Hải đội biên phòng 2, BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tàu chuyên dụng SAR 272 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực III đã tìm thấy 02 thi thể thuyền viên còn lại của tàu BV 75386 TS bị chìm tại biển Vũng Tàu.

Thông tin ban đầu được biết: Vào khoảng 18 giờ ngày 4.12, tàu cá BV 75386 TS cùng 6 ngư dân đang hoạt động trên biển thì bị chìm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực III phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhiều phương tiện khác tìm kiếm cứu nạn các ngư dân.

Lực lượng tàu BP 13.19.01 thuộc Hải đội biên phòng 2, BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tích cực tham gia tìm kiếm người bị nạn
Lực lượng tàu BP 13.19.01 thuộc Hải đội biên phòng 2, BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tích cực tham gia tìm kiếm người bị nạn

Diễn biến thời tiết tại khu vực hiện trường xấu, có giông lốc bất thường, gió cấp 5 - 6, sóng biển cao trên 2m, việc tìm kiếm vào ban đêm gây khó khăn cho lực lượng cứu nạn.

Vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 04-12, tàu SAR 272 đã cứu được 2 ngư dân và đưa lên tàu chăm sóc y tế.

Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 06-12, các tàu tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy thi thể của hai thuyền viên tàu cá BV 75386 TS bị chìm ngoài biển Vũng Tàu.

Vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 272 đã phát hiện 01 thi thể tại tọa độ cách vị trí bị nạn khoảng 4,5 hải lý về phía Tây Bắc, thuộc vịnh Gành Rái, thi thể nghi ngờ là ông Trần Quốc Long, sinh năm 1980, quê Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tiếp đó, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 07-12, tàu BP 13.19.01 thuộc Hải đội biên phòng 2, BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát hiện và vớt 01 thi thể thuyền viên cuối cùng trong vụ tàu cá BV 75386 TS bị chìm ngày 4-12 trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu tại tọa độ 1001754”N - 107006’36”E cách mũi Vũng Tàu khoảng 4 hải lý về phía Đông Đông Nam. Thi thể này được cho là của Nguyễn Văn Duyên, sinh năm 1971, quê Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.

Ngay sau khi đưa 02 thi thể thuyền viên tàu BV 75386 TS vào bờ, Trung tâm Phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đã bàn giao cho cơ quan chức năng, đồng thời thông báo cho các gia đình nạn nhân đến nhận dạng và đưa về quê an táng.

Quang Anh – Văn Danh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh BR -VT

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã tìm thấy 02 thuyền viên cuối cùng bị chìm trên biển Vũng Tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO