Đà Nẵng: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo

08/05/2014 00:00

(TN&MT) – Thành phố Đà Nẵng xác định thời gian tới tiếp tục “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên các tuyến...

(TN&MT) – Tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện chương trình phối hợp (1993 – 2013) tổ chức sáng nay 8/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng xác định thời gian tới tiếp tục “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên các tuyến biên giới, biển đảo”.
  
  
Quang cảnh hội nghị
  
  
20 năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP. Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng điểm Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên; triển khai nhân rộng Âu thuyền Cảng cá an toàn văn hóa Thọ Quang; cảng Tiên Sa văn hóa; các điểm sáng văn hóa Tân Trung (phường Xuân Hà), Tân An (phường Mân Thái), Tân Trà (phường Hòa Hải)... mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân khu vực biên giới biển. Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng quy hoạch, kế hoạch bố trí dân cư gắn phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng với củng cố quốc phòng-an ninh ở khu vực biên giới biển. 
  
Các phường biên phòng đã được thành phố và các quận đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng, chỉnh trang hệ thống điện, đường, trường, trạm; các công trình phục vụ quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trạm quân dân y kết hợp được xây dựng kiên cố, trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo.
  
Các Khu dân cư văn hóa biển góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
  
Bên cạnh đó, hai đơn vị đã phối hợp và bắt giữ xử lý 15 vụ việc với 22 đối tượng, tịch thu gần 12.000 văn hóa phẩm các loại có nội dung trái pháp luật xâm nhập vào địa bàn khu vực biên giới biển.
  
Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP. Đà Nẵng tiếp tục xây dựng 5 địa bàn Khu dân cư văn hóa biển thuộc 5 quận biên giới; Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, Cảng Tiên Sa thành điểm sáng văn hóa; Tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa để thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác của người dân trước âm mưu “diễn biến hòa bình”… Đến năm 2016, 100% đồn Biên phòng và 70% mô hình điểm sáng văn hóa có đủ các thiết chế văn hóa. Phối hợp tổ chức các hoạt động du lịch biển đảo, tạo điều kiện cho du khách quốc tế đến Việt Nam qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng.
  
Xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân để quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.
  
Tin và ảnh: Lan Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO