Đà Nẵng: Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm 2018 - 2019

28/05/2019 16:22

(TN&MT) - Sáng 28/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018-2019.

1. Năm học 2018 - 2019 ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, các trường học đều hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học
Năm học 2018 - 2019 ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, các trường học đều hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019 ngành giáo dục thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 cấp thành phố có hơn 2.431/3.662 học sinh tham dự đạt giải. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, đoàn học sinh thành phố đạt 39 giải ở 10 môn dự thi, gồm 7 giải Nhì, 14 giải Ba và 18 giải Khuyến khích. Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật, thành phố có 228 dự án đoạt giải, gồm 31 giải Nhất, 47 giải Nhì, 55 giải Ba, 95 giải Tư. Trong Hội thi Tin học trẻ thành phố lần thứ 22, lượng bài dự thi cao hơn, chất lượng đồng đều hơn những năm trước, với 77 giải Nhất, 111 giải Nhì, 159 giải Ba và 194 giải Khuyến khích. Tại cuộc thi Olympic truyền thống 30-4, các em học sinh tiếp tục ghi dấu ấn với 36 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 25 huy chương đồng. Tại kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, học sinh thành phố đạt 3 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

2. Trao thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 tại buổi lễ tuyên dương
Trao thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 tại buổi lễ tuyên dương

Bên cạnh đó, các trường đã phối hợp và tổ chức nhiều hoạt động đoàn thể, ngoài giờ lên lớp được đông đảo thầy cô giáo và học sinh hưởng ứng như: Hội thao Giáo dục quốc phòng, Hội khỏe Phù Đổng, Ngày Hội học sinh tiểu học, Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng... Tại cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ và An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai (do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức), cả 10 học sinh thành phố tham gia đều đoạt giải xuất sắc.   

Tại Cuộc thi quốc tế First LegoLeague với hơn 800 đội đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đội tuyển của các em học sinh trường tiểu học Phù Đổng đã đạt giải Hợp tác thiết kế tốt tại cuộc thi. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học của các em học sinh và sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, 6/6 dự án của học sinh thành phố tham dự “Cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn quốc” đã đạt giải cao: 2 giải Nhất, 2 giải Ba và 2 giải Tư. Trong đó, dự án “Ứng dụng deep learning vào phát hiện bệnh cây trên cây trồng qua hình ảnh” của các em Đỗ Minh Huy và Phạm Nguyên Nam Khoa đã trở thành một trong những đại diện của Việt Nam dự thi quốc tế tại Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm 2018 - 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO