Đà Nẵng: “Tuyên chiến” nạn khai thác vàng ở Khe Đương

24/12/2013 00:00

Vì những món lời “siêu lợi nhuận” trước mắt, quân đào vàng trái phép và doanh nghiệp khai thác vàng ở mỏ vàng Khe Đương tại xã Hòa Bắc...

   
Vì những món lời “siêu lợi nhuận” trước mắt, quân đào vàng trái phép và doanh nghiệp khai thác vàng ở mỏ vàng Khe Đương tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đã không ngần ngại móc ruột tài nguyên, biến những núi đồi hoang sơ thành thung lũng đào vàng, biến những dòng sông xanh trong thành những dòng nước đục ngầu chảy về hạ du…
   
Vì vàng…  bất chấp môi trường
   
  Cảnh khai thác vàng sa khoáng trái phép ở Khe Đương (xã Hòa Bắc, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) vẫn diễn ra dai dẳng. Dù các ngành chức năng địa phương thường xuyên truy quét, đẩy đuổi, kể cả việc tăng cường bộ đội công binh đánh sập các hầm vàng vẫn chưa làm cơn sốt đào đãi vàng hạ nhiệt. Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã ra “tối hậu thư”, yêu cầu chấm dứt khai thác vàng ở Khe Đương.
   
  Từ trước tới nay, các hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu ở 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí thuộc xã Hòa Bắc (Hòa Vang) luôn sống chung với nguồn nước bị ô nhiễm nặng vì nạn đào đãi vàng sa khoáng phía đầu nguồn. Nước thường đục nhất vào thời điểm ban đêm, khi những người khai thác vàng hoạt động và khi nước được xả vào các xô, chậu để một lúc sẽ xuất hiện rất nhiều lắng đọng của cát ở dưới đáy. Đặc biệt từ khi phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm này nhiều người dân trong thôn mắc các bệnh về tiêu hóa, ho… Nguyên nhân chính của tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại 2 thôn trên không ai khác, chính là do nạn khai thác vàng trái phép đang diễn ra tại địa điểm nằm ở giữa tiểu khu 27 và tiểu khu 29 thuộc thôn Tà Lang và Giàn Bí.
   
Với món lời “siêu lợi nhuận” trước mắt, quân đào vàng trái phép và doanh nghiệp khai thác vàng đã biến những núi đồi thành thung lũng, những dòng sông thành dòng nước đục
    
   
  Theo những người dân sống tại đây, nước từ các bãi vàng thải ra làm ô nhiễm các nguồn nước Khe Đương, Khe Áo; làm ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần vào cuộc nhưng rồi đâu lại vào đấy. Ở phía thượng nguồn Hòa Bắc hiện có 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu được lắp đặt từ hai nguồn chính là Khe Babi và Khe Áo. Các dự án này do Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Thành phố đầu tư. Năm 2010, đường ống bị lũ cuốn trôi. Sau nhiều lần làm đi sửa lại, bà con 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí tưởng đã yên tâm với nguồn nước sạch. Nào ngờ, nguồn nước cung cấp cho bể chứa tại Khe Áo thời gian qua luôn trong tình trạng ô nhiễm.
   
  Theo quan sát của chúng tôi, hệ lụy của nạn đào đãi vàng ở Khe Đương không những làm nguồn nước bị ô nhiễm mà còn tàn phá những cánh rừng nguyên sinh. Tại đây, Công ty TNHH MTV Trường Sơn được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản từ 21/3/2008 của UBND TP. Đà Nẵng, theo đó cho phép Công ty được khai thác vàng gốc tại Khe Đương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang), trên phạm vi 22ha, công suất khai thác 60kg vàng 98%/năm, thời hạn đến tháng 3/2013. Giấy phép yêu cầu doanh nghiệp này có trách nhiệm bảo vệ rừng và môi trường sinh thái, cũng như trồng cây sau khi hết hạn khai thác. Đến ngày 22/6/2011, UBND TP. Đà Nẵng ban hành tiếp Giấy phép khai thác, cho phép Công ty TNHH MTV Trường Sơn tiếp tục khai thác vàng gốc tại Khe Đương, trên phạm vi 22ha. Theo giấy phép này, trữ lượng vàng thành phẩm dự kiến còn lại 306kg, công suất khai thác dự kiến 60kg/năm. Giấy phép có hiệu lực 36 tháng kể từ ngày ký. Đến nay, sau hơn 5 năm khai thác vàng, 22ha rừng biến mất, nhiều diện tích xung quanh bị xâm hại nặng.
   
  Trao đổi với báo chí, ông Phạm Tấn Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc cho hay: Trước đây, rừng hai bên đường dẫn vào bãi vàng, tài nguyên lâm sản rất phong phú, thế mà hiện giờ tan hoang, không còn cây gỗ lớn. Nói đúng hơn rừng đã hết gỗ. Chính quyền địa phương hoàn toàn không đồng tình với chủ trương cho phép khai thác vàng này, bởi đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn tới rừng bị tàn phá. Doanh nghiệp khai thác vàng hứa với địa phương sẽ xây cho hai thôn đồng bào dân tộc, mỗi thôn một công trình dân sinh, nhưng đến nay chẳng thấy tăm hơi gì. Chấm dứt việc khai thác vàng tại Khe Đương đã trở thành vấn đề vô cùng cấp bách.
   
   
   
“Tối hậu thư” cho doanh nghiệp
   
  Trước thực trạng trên, mới đây UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn về việc “Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý bảo đảm môi trường, cảnh quan và an ninh trật tự tại khu vực khai thác vàng xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang” gửi Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố, các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công thương, Cục Thuế thành phố, UBND huyện Hòa Vang, Công ty TNHH MTV Trường Sơn. Theo đó, sẽ không gia hạn Giấy phép khai thác mỏ vàng Khe Đương tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) và yêu cầu Công ty TNHH MTV Trường Sơn chấm dứt ngay hoạt động khai thác vàng, đồng thời tiến hành di chuyển máy móc thiết bị, công nhân ra khỏi khu vực khai thác vàng chậm nhất hết tháng 1/2014; có trách nhiệm liên hệ với Sở TN&MT tiến hành lập thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường theo đề án đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt.
   
  Cũng theo công văn này, Sở TN&MT Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hòa Vang, các đơn vị liên quan thông báo cho Công ty TNHH MTV Trường Sơn thực hiện việc đóng cửa mỏ, chấm dứt hoàn toàn việc khai thác vàng tại Khe Đương, xã Hòa Bắc. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, Cục Thuế thành phố và các đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra, rà soát và yêu cầu Công ty TNHH MTV Trường Sơn chấp hành nghiêm việc nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính còn nợ đối với ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Công thương, UBND huyện Hòa Vang, Chi cục Kiểm lâm triển khai ngay lực lượng giám sát việc chấm dứt khai thác vàng tại Khe Đương, ngăn chặn kịp thời tình trạng lợi dụng phá rừng; đồng thời giám sát việc khôi phục môi trường sinh thái, trồng cây bản địa thay thế tại khu vực khai thác vàng và bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực.
   
  Bài và ảnh: XUÂN LAM
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: “Tuyên chiến” nạn khai thác vàng ở Khe Đương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO