Đà Nẵng: Triển khai “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018

01/06/2018 16:33

(TN&MT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 3909/KH-UBND triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018, nhằm nâng cao nhận thức...

(TN&MT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 3909/KH-UBND triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.
Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và làm thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa
Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và làm thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa
Theo kế hoạch các hoạt động kéo dài từ ngày 26/5 đến 31/7/2018. Trong đó, sẽ có các hoạt động lớn như: tổ chức Lễ phát động cấp thành phố hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” và Chiến dịch “Tôi yêu thành phố” vào sáng ngày 3/6 tại Công viên Thanh niên với 1.500 người tham dự; triển khai “Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước” trên toàn địa bàn thành phố, bắt đầu từ ngày 22/7-31/7, với lễ phát động vào sáng ngày 22/7 với 1.200 người tham dự; tổ chức Hội thảo quốc tế về xúc tiến đầu tư Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng vào 2 ngày 28 và 29/5 tại Trung tâm Hành chính thành phố; tổ chức các hoạt động về tuyên truyền, nâng cao nhận thức như: triển lãm hơn 100 bức tranh có nội dung về bảo vệ tài nguyên và môi trường, treo 500 băng rôn, phướn tại các trục đường, khu vực chính, xây dựng phim phóng sự về giảm ô nhiễm chất thải nhựa và nilon, về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đưa tin, bài tuyên truyền trên báo, đài, truyền hình Trung ương và địa phương…
 
Các hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và làm thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa; đồng thời, huy động mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, ban, ngành tham gia vào các hoạt động cụ thể như phân loại rác, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp… Các hoạt động được tổ chức trong tháng cao điểm phải thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo đúng mục tiêu và ý nghĩa của chủ đề.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Triển khai “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO