Đà Nẵng tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

28/02/2014 00:00

(TN&MT) – Ngày 28/02, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng tổ chức họp nhằm tổng kết các hoạt động năm 2013 và triển...

(TN&MT) – Ngày 28/02, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng tổ chức họp nhằm tổng kết các hoạt động năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.
   
   
  Theo báo cáo, năm 2013 tác động của BĐKH tại thành phố Đà Nẵng ngày càng rõ rệt. Đơn cử, cơn bão Nari (bão số 11) đổ bộ vào thành phố gây tác động nặng nề (tổng số nhà sập: 353 thiệt hại ước tính 886,6 tỷ đồng). Tiếp đến là đợt lũ vào tháng 11/2013 đã làm thiệt hại 150 tỷ đồng, trong đó rau màu hư hại toàn toàn ước tính 83ha, hoa thiệt hại 22ha, gần 25ha nuôi thủy sản bị cuốn trôi toàn bộ, 350 ha ruộng bị bồi lấp…
   
  Hội nghị lần này cũng đánh giá những thuận lợi, khó khăn và xây dựng các kế hoạch ưu tiên trong năm 2014. Theo đó, trong năm 2013 công tác ứng phó với BĐKH của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã có sự chủ động trong việc ứng phó với thiên tai, bão lũ nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Một số dự án ứng phó với BĐKH đã và đang được triển khai tích cực như: dự án mô hình thủy văn làm cơ sở cho công tác quy hoạch của thành phố, dự án thí điểm thành phố có hàm lượng cacbon thấp…Đặc biệt, trong năm qua, Đà Nẵng là 1 trong 33 thành phố đầu tiên trên thế giới được chọn làm thành viên của Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu do Quỹ Rockefeller khởi xướng.
   
  Ngoài ra, với chương trình hành động số 27-CTr/TU Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện 7 chương trình trọng tâm về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường thành phố trong thời gian tới.
   
Ni Na
   
   
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO