Đà Nẵng: Tọa đàm, đối thoại với cán bộ nữ, nữ trí thức, nữ doanh nhân trên địa bàn thành phố

16/10/2014 00:00

(TN&MT) - Với chủ đề “Công tác phụ nữ và vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển thành phố Đà Nẵng”, ngày 15/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức buổi...

(TN&MT) - Với chủ đề “Công tác phụ nữ và vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển thành phố Đà Nẵng”, ngày 15/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi tọa đàm, đối thoại với gần 50 cán bộ nữ, nữ trí thức, nữ doanh nhân tiêu biểu, chủ chốt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tham dự buổi tọa đàm, đối thoại này có các ông: Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.
   
  Báo cáo đề dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng nêu rõ: Hiện nay toàn thành phố phụ nữ chiếm khoảng 51% tỷ lệ dân số, trong đó có 66% phụ nữ trong độ tuổi lao động. Phụ nữ tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ chiếm 71,7%, trong đó phần lớn là công chức, viên chức lao động, doanh nhân, tiểu thương… Trên lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh hay lãnh đạo quản lý, chị em đều có nhiều cố gắng để khẳng định vai trò, vị thế bằng chính trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn.
   
    
 
Quang cảnh buổi tọa đàm, đối thoại
    
  Theo bà Đỗ Thị Kim Lĩnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, một trong những tổ chức ra đời vì sự tiến bộ của phụ nữ là Hội Nữ trí thức thành phố. Hội ra đời từ năm 2012 đến nay và đã có nhiều hoạt động góp phần nâng cao năng lực, kiến thức cho chị em hội viên. Các sản phẩm từ trí tuệ, trải nghiệm và trách nhiệm của chị em trí thức như “Sổ tay tham chính”, “Tài liệu hỗ trợ nữ ứng cử viên đại biểu HĐND”… đã tạo điều kiện cho nữ trí thức thành phố gắn kết nhau hơn, hỗ trợ nhau phát huy hơn trí tuệ, năng lực của mình, góp phần vào sự phát triển của bản thân, gia đình và xã hội.
   
  Từ năm 2009 đến nay, nữ trí thức đã tham gia 12/65 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố. Nhiều đề tài có giá trị khoa học do nữ làm chủ nhiệm như: “Xây dựng mô hình trồng thương phẩm các loài hoa có giá trị cao phục vụ nền nông nghiệp đô thị”, “Nhân giống và trồng thử nghiệm cây lá đỏ tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa”, “Phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh tăng huyết áp ẩn giấu”, “Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite từ trấu và polypropylene để ứng dựng làm vật liệu nội thất và gia dụng”...
   
  Trong khi đó, hiện toàn thành phố có khoảng 4.000 phụ nữ làm chủ doanh nghiệp (chiếm 28% trong tổng số doanh nghiệp toàn thành phố). Trong số này, có nhiều nữ doanh nhân khá thành công trên con đường kinh doanh, buôn bán, vươn lên trở thành những nữ chủ doanh nghiệp quản lý giỏi, thành đạt.
   
  Không chỉ thành công trên thương trường, nhiều chị em cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, giới thiệu các hội viên tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực điều hành, xây dựng chiến lược kinh doanh…
   
  Đề cập đến đối tượng cán bộ nữ của thành phố, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh cho biết, hiện tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức công tác thuộc khối Đảng và chính quyền chiếm 41%, số nữ cán bộ có trình độ sau đại học đạt 33%. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp trưởng hiện nay chỉ chiếm 9%, cấp phó 16,2%, cấp trưởng phòng/ban 23%, cấp phó phòng/ban 36% trong tổng số cán bộ có chức danh tương đương. 
   
  Tuy nhiên, bên cạnh những nữ cán bộ luôn tự trao dồi năng lực, trình độ để ấp ứng yêu cầu công tác, trong đó có nhiều người  được tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý… thì trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn một số phụ nữ có tư tưởng tự ti, an phận, chưa chủ động vượt khó vươn lên, thiếu chí tiến thủ dẫn đến hạn chế cơ hội việc làm, thu nhập. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động.
   
  Tại buổi tọa đàm, các chị em cũng đã phân tích các thách thức, những bất cập cả chủ quan lẫn khách quan khiến chị em phụ nữ thành phố chưa phát huy hết năng lực, khả năng vươn lên và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Các chị em cũng nêu lên những thắc mắt, băn khoăn, các thuận lợi, khó khăn trong công tác; đồng thời kiến nghị, đề xuất để thành phố giải quyết, tháo gỡ các khó khăn nhằm tạo thuận lợi cho chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố có điều kiện lao động, học tập, làm việc và cống hiến…
   
  Đại diện lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Đà Nẵng cũng đã đồng tình, chia sẻ các ý kiến của chị em, đồng thời lưu ý chị em cần có kế hoạch, chính sách để tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ủy Đảng, chính quyền nhiệm kỳ tới; có giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng giúp chị em nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện để cán bộ nữ sắp xếp công việc, gia đình để tham gia học tập và làm việc, cống hiến; quan tâm hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng...
   
   Tin và ảnh: Mỹ Lộc – Quỳnh Anh
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Tọa đàm, đối thoại với cán bộ nữ, nữ trí thức, nữ doanh nhân trên địa bàn thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO