Đà Nẵng: Tập huấn bảo tồn đa dạng sinh học cho sinh viên nòng cốt

Phạm Yến| 21/11/2020 14:33

(TN&MT) - Ngày 21/11, tại TP. Đà Nẵng, Chi cục bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng và Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) tổ chức Khóa tập huấn chuyên sâu về công tác bảo tồn đa dạng sinh học dành cho các sinh viên nòng cốt.

Khóa tập huấn bảo tồn đa dạng sinh học cho sinh viên nòng cốt

Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ Kế hoạch đào tạo, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường năm 2020, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tô chức thực địa và truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học cho các sinh viên nòng cốt trên địa bàn thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ sinh viên trên địa bàn thành phố tham gia công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đây là khóa tập huấn đầu tiên dành cho 45 sinh viên của khoa Môi trường hoặc khoa Sinh Môi trường thuộc các trường Đại học Sư phạm, Đại học Bách khoa (Đai học Đà Nẵng) và Đại học Duy Tân.

Bà Nguyễn Thị Kim Hà – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Đà Nẵng) phát biểu tại khóa tập huấn

Phát biểu tại lễ khai mạc bà Nguyễn Thị Kim Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết, Đa dạng sinh học đóng vai trò quan trọng đôi với sự tồn tại và phát triển của con người. TP. Đà Nẵng là nơi giao thoa các vùng tiểu khí hậu, có đặc thù đa dạng về địa hình nên mức độ đa dạng sinh học rất cao. Đa dạng sinh học ở Đà Nẵng có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển thành phố, đặc biệt đối với mục tiêu xây dựng Thành phố Môi trường, hướng đến Thành phố sinh thái.

“Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đô thị nói chung và phát triển thanh phố Đà nẵng nói riêng, chúng ta còn thiếu việc thực hiện đánh giá, quản lý, kiểm soát tốt các giá trị về đa dạng sinh học. Sự gia tăng các vấn đề làm suy giảm đa dạng sinh học như: Mở rộng các hoạt động phát triên kinh tế xã hội, phát sinh tình trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép khá phổ biến dẫn đến sự suy giảm về đa dạng sinh học.

TP. Đà Nẵng là nơi giao thoa các vùng tiểu khí hậu, có đặc thù đa dạng về địa hình nên mức độ đa dạng sinh học rất cao

Mục tiêu “Xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố Môi trường, giai đoạn 2021-2030 hướng tới thành phố sinh thái”, đòi hỏi: bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đa đạng sinh học, gắn với phát triển bền vững; Từng bước tạo sự chia sẻ trách nhiệm và lợi ích cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học; Huy động mọi nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học đặc biệt là thanh niên”, bà Hà nói.

Khóa tập huấn kéo dài trong 2 ngày (21 - 22/11) với các nội dung: Kiến thức chung về đa dạng sinh học, các giá trị, những mỗi đe dọa, cơ hội và thách thức đối với đa dạng sinh học; Kiến thức về pháp luật bảo vệ rừng và đa dạng sinh học; Giới thiệu đặc trưng về đa dạng sinh học các loài động thực vật quý hiểm tại Đà Nẵng và khu vực Miền Trung Tây Nguyên; Tổ chức thực địa để sinh viên có cơ hội tiếp xúc, được trải nghiệm thực tế, được nhìn nhận lắng nghe, biết yêu và muốn hành động để bảo vệ đa dạng sinh học; nắm bắt các kỹ năng thực địa, truyền thông cộng động. Từ đó các bạn sẽ thực hiện tốt các dự án truyền thông của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Tập huấn bảo tồn đa dạng sinh học cho sinh viên nòng cốt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO