Đà Nẵng tạm dừng hoạt động hai nhà máy thép gây ô nhiễm

16/12/2016 00:00

(TN&MT) - Tình trạng ô nhiễm do 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc gây ra suốt thời gian qua, hàng trăm người dân xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đã kéo đến trước trụ sở Công ty Thép Dana Ý và Dana Úc để phản đối. Trước sự việc trên, UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu các nhà máy dừng sản xuất để khắc phục hậu quả ô nhiễm.

Chiều 15/12, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã chủ trì buổi đối thoại với người dân xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và đại diện hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc, nhằm tìm giải pháp chấm dứt tình trạng ô nhiễm do hai nhà máy này gây ra.

Hàng trăm người dân ở Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng) bức xúc trước việc 2 nhà máy thép gây ô nhiễm
Hàng trăm người dân ở Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng) bức xúc trước việc 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Như Báo Điện tử TN&MT đã thông tin trước đó nhiều lần, hàng trăm người dân sống ở 2 thôn Vân Dương 1 và 2 hết sức bức xúc bởi tình trạng gây ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn từ 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc. Ông Phạm Chiến - nguyên là Phó Trưởng thôn Vân Dương cho cho biết: Cả hai thôn bây giờ  hơn 600 hộ dân, đều nằm sát hai nhà máy thép Đa Na Ý, Đa Na Úc, vấn đề ảnh hưởng từ khói bụi, tiếng ồn từ hai nhà máy, người dân đã “kêu” từ nhiều năm nay...

Anh Lê Văn Chiến, nhà chỉ cách tường rào nhà máy Đa Na Úc chưa đầy 50 mét, chỉ cho chúng tôi thấy từng mảng tường lát gạnh men đã bong tróc, ngổn ngang, tường nhà nứt từng vệt loang lổ cho hay: “Thường xuyên từ 21 giờ đêm đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, tiếng máy nổ từ nhà máy dội sang ầm ầm, rung chuyển cả nhà cửa. Đến mức, nhiều đêm cánh cửa sắt nhà tui rung lên bần bật, tui cứ tưởng trộm nó cạy cửa vô nhà mình”. “Còn chuyện khói bụi thì triền miên, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Ban ngày thì thấy yên ả thế thôi, chứ đêm xuống bụi bay trắng trời, mà họ xả thứ bụi chi không biết, mái  tôn  cả thôn hư hỏng hết…Bụi bay tràn vào nhà, bám lên cây cối…” - anh Chiến nói thêm.

Nguồn nước được cho là xả từ nhà máy thép, ô nhiễm, đóng váng bẩn tù đọng ngay thôn Vân Dương, Hòa Liên
Nguồn nước được cho là xả từ nhà máy thép, ô nhiễm, đóng váng bẩn tù đọng ngay thôn Vân Dương, Hòa Liên

Tại buổi đối thoại, ông Mai Xuân Thọ - Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Vân Dương 2 phản ánh, ngoài việc gây ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi, ngay cạnh nhà máy thép Dana Ý có một bãi xỉ sắt hàng trăm tấn được chôn lấp ngổn ngang. Ông đề nghị thành phố làm rõ xỉ sắt này có độc hại hay không, ai là người chôn lấp? Ông Huỳnh Văn Tân - Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Dana - Ý thừa nhận "có chôn lấp một ít" xỉ sắt, và "có nhiều đơn vị khác chôn chứ không riêng gì chúng tôi".

Ông Huỳnh Văn Tân cũng xin lỗi người dân vì nhà máy đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong thời gian qua. Ông cho biết, những buổi họp, đối thoại với dân trước đây cấp dưới dự nên ông không thấy được những bức xúc của người dân; vì vậy, ông đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, đồng thời đề nghị  thành phố sớm tìm nguồn đất để di dời nhà máy hoặc di dời người dân.

Trong những ngày qua, hàng trăm người dân xã Hòa Liên đã kéo đến trước trụ sở Công ty Thép Dana Ý để phản đối, buộc Công ty có biện pháp khắc phục.
Trong những ngày qua, hàng trăm người dân xã Hòa Liên đã kéo đến trước trụ sở Công ty Thép Dana Ý để phản đối, buộc Công ty có biện pháp khắc phục.

Trước những bức xúc cũng như kiến nghị của người dân tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh yêu cầu  trong thời gian chờ phương án chính thức được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về mặt công nghệ, sản xuất, vấn đề môi trường thì hai nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc tạm dừng hoạt động.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh giao lãnh đạo hai nhà máy thép xây dựng phương án sản xuất, tập trung liên quan đến vấn đề công nghệ, nhất là các vấn đề liên quan đến khói bụi, tiếng ồn, tổ chức cuộc họp và mời lãnh đạo UBND thành phố, các cấp và người dân tham gia. “Sở Tài nguyên và Môi trường phải thuê một đơn vị quan trắc độc lập về môi trường, có sự tham gia của người dân. Khi có kết quả thì công bố công khai để cho nhân dân biết. Khi đạt chuẩn thì hai nhà máy tiến hành sản xuất, còn không đạt chuẩn thì tiếp tục dừng” - ông Minh nói.

“Sở Tài nguyên và Môi trường phải thuê một đơn vị quan trắc độc lập về môi trường, có sự tham gia của người dân. Khi có kết quả thì công bố công khai để cho nhân dân biết. Khi đạt chuẩn thì hai nhà máy tiến hành sản xuất, còn không đạt chuẩn thì tiếp tục dừng” - ông Hồ Kỳ Minh nói.
“Sở Tài nguyên và Môi trường phải thuê một đơn vị quan trắc độc lập về môi trường, có sự tham gia của người dân. Khi có kết quả thì công bố công khai để cho nhân dân biết. Khi đạt chuẩn thì hai nhà máy tiến hành sản xuất, còn không đạt chuẩn thì tiếp tục dừng” - ông Hồ Kỳ Minh nói.

Đồng thời yêu cầu người dân chấp hành chủ trương, giải tỏa vành đai. Với những hộ chưa đi thì nên đi sớm để hai nhà máy tiến hành trồng cây xanh tạo “hàng rào xanh” chung quanh nhà máy. Về lâu dài, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án di dời giải tỏa nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng xây dựng phương án di dời hai nhà máy, sau đó họp dân để xin ý kiến.

“Trong quý 1/2017 phải tiến hành xây dựng hai phương án để trong tháng 4/2017 tiến hành lấy ý kiến của người dân về các phương án này. Bãi gỉ thải do nhà máy đổ ra thì UBND huyện Hòa Vang và xã Hòa Liên tiến hành làm sạch, kinh phí do đơn vị đổ thải chịu. Tôi đề nghị bà con nhân dân trong thời gian thành phố và chính quyền địa phương tập trung giải quyết vấn đề hai nhà máy thì không nên gây mất an ninh trật tự; cá nhân nào lợi dụng danh nghĩa để gây rối trật tự thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật” - Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh chỉ đạo.

Bài và ảnh: Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tạm dừng hoạt động hai nhà máy thép gây ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO