Đà Nẵng: Ráo riết xử lý biển hiệu tiếng Trung sai quy định

04/04/2014 00:00

(TN&MT) - Trong các ngày (3 và 4/4) Sở VHTT&DL Đà Nẵng cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh, kiểm tra về việc bảng hiệu, bảng quảng cáo bằng chữ nước...

   
(TN&MT) - Ngay sau “chấn chỉnh” của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 15,trong các ngày (3 và 4/4) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch (VH-TT&DL) Đà Nẵng cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh, kiểm tra về việc bảng hiệu, bảng quảng cáo bằng chữ nước ngoài tại các khách sạn, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.     
   
    
Biển hiệu tiếng Trung sai quy định được yêu cầu tháo gỡ
   
  Sở VHTT&DL chủ trì phối hợp với cán bộ Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành kiểm tra, rà soát 50 cơ sở kinh doanh tập trung các tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương chủ yếu là nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, buôn bán, dịch vụ.
   
  Qua kiểm tra phát hiện 13 cơ sở kinh doanh viết, đặt biển hiệu, quảng cáo sai quy định.  Nhiều biển hiệu chỉ sử dụng chữ Trung Quốc, có biển ghi song ngữ Việt - Trung nhưng chữ Trung Quốc in to hơn hoặc nằm trên chữ tiếng Việt, vi phạm Luật Quảng cáo và gây phản cảm trên tuyến đường du lịch biển. Các đối tượng vi phạm tập trung ở những cơ sở kinh doanh, buôn bán, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với một số sai phạm và yêu cầu phải tháo gỡ biến hiệu sai quy định.
   
  Trước đó, cuối năm 2013 UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm 17 cơ sở kinh doanh trên đường ven biển Đà Nẵng sử dụng biển hiệu chữ Trung Quốc sai quy định.
   
Tin và ảnh: Lan Anh
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Ráo riết xử lý biển hiệu tiếng Trung sai quy định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO