Đà Nẵng: Khó xử lý ô nhiễm âu thuyền Thọ Quang

02/02/2016 00:00

(TN&MT) - Việc kiểm soát xả thải từ các cửa xả từ các doanh nghiệp chế biến thủy, hải sản vẫn chưa chặt chẽ cùng với thói quen xả rác bừa bãi của ngư dân đã làm môi trường tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Chính quyền TP. Đà Nẵng đang tập trung nhiều giải pháp để xử lý dứt điểm ô nhiễm tại đây.

Thói quen xả rác bừa bãi của ngư dân khiến môi trường tại âu thuyền ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng
Thói quen xả rác bừa bãi của ngư dân khiến môi trường tại âu thuyền ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng

Ô nhiễm trầm trọng

Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng là nơi neo trú tàu thuyền lớn nhất khu vực miền Trung, đảm bảo cho khoảng 1.000 tàu cá neo đậu, tránh trú bão. Gần 12 năm qua, âu thuyền đã rơi vào tình trạng quá tải và ô nhiễm trầm trọng. Nơi đây biến thành bãi xử lý rác thải khổng lồ với hàng trăm tấn rác thải đủ loại nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lượng lớn khác bị sóng đánh dạt lên bờ. Mỗi ngày, gần chục lượt công nhân của Công ty môi trường đô thị Đà Nẵng thu gom và xử lý nhưng vẫn không thể nào xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng tại âu thuyền này.

Cũng tại khu vực này, nước thải từ các nhà máy chế biến thủy sản chưa được xử lý triệt để, từ cảng cá và hàng trăm tàu cá đều xả thải thẳng ra âu thuyền. Ông Huỳnh Anh Dũng- Ban Quản lý Âu thuyền Thọ Quang cho biết, đây là nơi hứng nước thải và mùi hôi từ quá trình sản xuất của không dưới 25 cơ sở chế biến thủy – hải sản cùng với một chợ cá và hàng chục lồng bè nuôi cá. Nơi neo đậu tàu thuyền biến thành bãi xú uế.

Âu thuyền Thọ Quang như một bãi xú uế bốc mùi hôi thối nặng nề
Âu thuyền Thọ Quang như một bãi xú uế bốc mùi hôi thối nặng nề

Mùi hôi ở âu thuyền và cảng cá Thọ Quang không chỉ bám vào áo quần, xộc vào tận bữa ăn của các hộ dân sống dọc bờ Đông sông Hàn mà còn lưu trên quần áo, ba lô của du khách qua lại cầu Thuận Phước. Ông Nguyễn Thanh Trường, tổ 41, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng bức xúc: “Hôi thối không chịu được. Nhiều khi bưng bát cơm lên phải đặt xuống vì mùi hôi thối từ âu thuyền xộc vào. Bao nhiêu năm rồi mà nhà nước vẫn không xử lý được”.

Loay hoay tìm giải pháp

Ông Nguyễn Lê Hoài Minh- Trạm trưởng Trạm xử lý nước thải Thọ Quang cho biết: hiện tại Trạm mới chỉ thu gom, xử lý từ 2.000 đến 3.000m3/ngày đêm nước thải công nghiệp từ 25 doanh nghiệp chế biến thủy, hải sản trong Khu Công nghiệp - Dịch vụ thủy sản Thọ Quang.

Trên thực tế, việc kiểm soát xả thải từ các cửa xả từ các doanh nghiệp chế biến thủy, hải sản vẫn chưa chặt chẽ gây ra tình trạng ô nhiễm nặng nề. Với diện tích gần 60 ha, Âu thuyền Thọ Quang là một vũng kín, không có dòng chảy lưu thông nên tình trạng ô nhiễm môi trường càng trở nên trầm trọng hơn.

Còn theo ông Trần Văn Lĩnh- Chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng cho rằng, để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, nhất định phải quy hoạch lại Âu thuyền Thọ Quang theo hướng chuyển cảng cá ra khỏi âu thuyền để hạn chế việc các tàu đánh cá xả thải trực tiếp xuống khu vực này. Cùng với đó, các cấp chính quyền cần có biện pháp xử phạt nghiêm đối với các doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra khu vực này.

Ông Huỳnh Đức Thơ-  Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thừa nhận, tình trạng ô nhiễm môi trường tại âu thuyền Thọ Quang là điểm nóng tồn tại nhiều năm qua nhưng chưa được thành phố giải quyết triệt để. Trước thực trạng này, Thành phố Đà Nẵng đã quyết định đầu tư nâng cấp Trạm xử lý nước thải Sơn Trà với công suất 10.000 m3/ngày đêm để giải quyết tình trạng ô nhiễm về lâu dài cho khu vực này.

 “Sau khi xây dựng xong nhà máy xử lý nước thải Sơn Trà, dự kiến khoảng tháng 3, tháng 4/2016 sẽ hoàn thành, thì bài toán thu gom, xử lý nước thải tại Âu thuyền Thọ Quang sẽ được giải quyết từ 80 - 90%” – ông Huỳnh Đức Thơ cho biết.

Mỗi ngày, hàng chục lượt công nhân vệ sinh thu gom rác nhưng tình hình ô nhiễm không được cải thiện
Mỗi ngày, hàng chục lượt công nhân vệ sinh thu gom rác nhưng tình hình ô nhiễm không được cải thiện

Thế nhưng, nguyên nhân ô nhiễm âu thuyền Thọ Quang không chỉ xuất phát từ việc xử lý, thu gom rác thải. Việc xả rác thải sinh hoạt bừa bãi của ngư dân cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Do vậy, dù thành phố có đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải mà ý thức của ngư dân còn kém thì bài toán ô nhiễm âu thuyền Thọ Quang vẫn khó có thể xử lý dứt điểm. Nêu câu hỏi tại sao không đưa rác lên bờ, chúng tôi được một số ngư dân cho biết rằng họ đã… quen với việc thả rác xuống  sông.  Ông Huỳnh Anh Dũng- Ban quản lý Âu thuyền Thọ Quang cho biết: Ngư dân chủ yếu xả rác xuống sông vào thời điểm ban đêm nên rất khó phát hiện và xử lý. Hiện nay cũng chưa có biện pháp mạnh để xử phạt hành vi và thay đổi thói quen của ngư dân.

Thiết nghĩ, cùng với việc đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải Sơn Trà, hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải của Dự án hạ tầng ưu tiên tại Khu công nghiệp thủy sản dịch vụ Thọ Quang, cũng cần tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của ngư dân, hạn chế việc xả thải bừa bãi. Có như vậy mới có thẻ giải quyết căn cơ tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang.

Bài & ảnh: Lan Anh – Anh Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Khó xử lý ô nhiễm âu thuyền Thọ Quang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO