Đà Nẵng: Kêu gọi bảo tồn loài Voọc chà vá chân nâu

25/03/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 22 và 23/3, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) tổ chức lắp đặt 100 poster quảng bá hình ảnh loài voọc chà vá chân nâu.

   
(TN&MT) - Ngày22 và 23/3, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Câu lạc bộ Cán bộ trẻ TP. Đà Nẵng tổ chức lắp đặt 100 poster quảng bá hình ảnh loài voọc chà vá chân nâu tại 50 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng .
   
Voọc chà vá chân nâu - loài động vật quý hiếm trong sách đỏ
   
  Chương trình là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho du khách về hoạt động bảo tồn Voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà và nằm trong Chiến dịch bảo tồn loài Voọc chà vá chân nâu - loài động vật quý hiếm trong sách đỏ chỉ còn hơn 300 cá thể sống ở bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng).
   
  Theo đó, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh và Câu lạc bộ Cán bộ trẻ TP. Đà Nẵng tổ chức tổ chức lắp đặt 100 poster quảng bá hình ảnh loài Voọc chà vá chân nâu tại 50 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú tại địa bàn TP Đà Nẵng và cung cấp 25.000 stickers dán và bookmarks với thông tin, hình ảnh về loài Voọc chà vá chân nâu và những khuyến cáo không nên làm khi đi du lịch trên bán đảo Sơn Trà cho du khách.
   
  Hiện đã có 10 cơ sở kinh doanh trên tuyến đường Bạch Đằng ở khu vực trung tâm Đà Nẵng đã đồng ý hợp tác triển khai treo các poster, thực hiện trong 2 ngày 22 và 23/3/2014.
   
Giám đốc khách sạn BamBoo Green hướng dẫn nhân viên treo poster
   
  Được biết, năm 2013, đã có gần 500.000 lượt lượt khách du lịch tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Việc đi lại tham quan của khách du lịch tự do bằng xe máy, ô-tô trên bán đảo rất khó kiểm soát. Đây là nguyên nhân mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp tới loài Voọc chà vá chân nâu quý hiếm trên bán đảo Sơn Trà. Nhưng hiện khu bảo tồn này vẫn chưa có các bảng biểu cung cấp thông tin về đa dạng sinh học, đặc biệt các khuyến cáo dành cho khách du lịch nhằm tránh ảnh hưởng đến các loài động thực vật trong quý hiếm tại đây.
   
  Song song với chương trình này, GreenViet cũng thực hiện chương trình Nâng cao nhận thức về Đa dạng sinh học khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà dành cho học sinh ở 4 trường tiểu học trên địa bàn quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng).
   
Tin và ảnh: Lan Anh
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Kêu gọi bảo tồn loài Voọc chà vá chân nâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO