Đà Nẵng: Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII

08/06/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 8/6, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ Thành phố. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ Thành phố lần này là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt TP trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ TP, trọng tâm là cụ thể hóa, triển khai thực hiện 3 khâu đột phá về phát triển kinh tế- xã hội TP.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Nội dung các văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới. Văn kiện Đại hội tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta; đồng thời có nhiều điểm mới, thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

“Điểm nổi bật là thể hiện những quan điểm xuyên suốt, vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Chương trình hành động của Thành ủy được xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ TP; đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp sát với thực tiễn TP để triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là 3 đột phá về phát triển kinh tế- xã hội TP”- đồng chí Nguyễn Xuân Anh cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ TP đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uống nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; khắc phục bệnh thành tích, học qua loa cho xong….

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được tiếp thu, quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội  5 năm 2016-2020 tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ TP; triển khai kế hoạch số 04-KH/TU ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI đảng bộ TP; hướng dẫn viết thu hoạch sau học tập, tiếp thu, quán triệt các nội dung văn kiện và chương trình hành động của Thành ủy tại Hội nghị.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày.

Anh Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO