Đà Nẵng: Hỗ trợ cho tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

05/06/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 5/6, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gặp mặt, động viên, hỗ trợ chủ tàu cùng 10 ngư dân của tàu cá ĐNa 90152 TS.

   
(TN&MT) - Sáng 5/6, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, động viên, hỗ trợ chủ tàu cùng 10 ngư dân của tàu cá ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa - Việt Nam ngày 26/5 vừa qua.
   
Các ngư dân tại buổi gặp mặt
   
  Tại buổi gặp mặt, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao tinh thần dũng cảm của những thuyền viên tàu cá ĐNa 90152 TS, chia sẻ những khó khăn thiệt hại của bà con và động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, khai thác đánh bắt bảo vệ chủ quyền biển đảo.
   
  Để kịp thời giúp đỡ các ngư dân bị thiệt hại, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng cho chủ tàu cá ĐNa 90152 TS - bà Huỳnh Thị Như Hoa và 10 ngư dân thuyền viên của tàu, mỗi ngư dân 5 triệu đồng. Tổng số tiền trợ giúp là 60 triệu đồng.
   
  Được biết, đây là số tiền do các chị em tiểu thương chợ Hàng Xanh, quận Cầu Giấy, Hà Nội đóng góp thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển đến giúp đỡ chủ tàu cá ĐNa 90152 TS cùng các ngư dân gặp nạn sớm vượt qua khó khăn.
   
  Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa 90152 TS cảm ơn sự giúp đỡ của chính quền và nhân dân cả nước trong thời gian qua. Đồng thời cho biết sẽ sớm huy động kinh phí để đóng tàu mới tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản, khẳng định chủ quyền. “Đồng lòng với tôi, 10 ngư dân trên tàu ĐNa 90152 sẽ quyết tâm trở lại biển Hoàng Sa tiếp tục vươn khơi bám biển, khai thác đánh bắt bảo vệ chủ quyền biển đảo” – bà Huỳnh Thị Như Hoa nói.
   
Tin và ảnh: Ni Na
   
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Hỗ trợ cho tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO