Đà Nẵng: Đề nghị Cây đa Sơn Trà là cây di sản

06/03/2014 00:00

(TN&MT) - Chính quyền TP. Đà Nẵng vừa quyết định lập hồ sơ đăng ký với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam xét công nhận cây đa Sơn Trà là cây di sản...

   
(TN&MT) - Chính quyền TP. Đà Nẵng vừa quyết định lập hồ sơ đăng ký với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam xét công nhận cây đa Sơn Trà là cây di sản giai đoạn (2014-2020).
   
   
  Nằm phía Đông Nam bán đảo Sơn Trà, cây đa Sơn Trà được đánh giá là 1 trong những cây cổ thụ lớn nhất tại đây với niên đại hơn 1000 năm.
   
  Cây đa này có chu vi thân 10m, 26 rễ phụ, mỗi rễ cao khoảng 25m mọc tại tiểu khu 63 thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Cây đa Sơn Trà được coi là cây di sản của Thành phố và là điểm tham quan thu hút nhiều du khách khi đến thăm khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
   
Tin: Anh Dũng
Ảnh: Hoàng Mạnh Hà
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Đề nghị Cây đa Sơn Trà là cây di sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO