Đà Nẵng: Cá chết trắng bè nghi do ô nhiễm nguồn nước

17/07/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 17/7, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã đến khu vực nuôi cá lồng bè chết hàng loạt trên sông Cổ Cò, thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để kiểm tra, lấy mẫu nước tìm nguyên nhân.

Bè cá diêu hồng của ông Nuôi chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối
Bè cá diêu hồng của ông Nuôi chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối

Theo trình báo của các hộ nuôi thủy sản ở khu vực sông  Cổ Cò (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vào khoảng 4h sáng 17/7 thì phát hiện cá trong lồng bè đồng loạt chết. Đến 9 giờ cùng ngày, đã có 11 lồng bè cá của 11 hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn do cá chết trắng và nổi dày đặc trên mặc nước. Người dân lo sợ cá chết quá nhiều gây ô nhiễm tới các lồng còn lại nên đã cho nhân công dùng vợt vớt cá, đổ vào bao rồi dùng ghe vận chuyển vào bờ.

Ông Nguyễn Văn Nuôi (ngụ phường Khuê Mỹ), cho biết nhiều năm gia đình nuôi thủy sản nhưng chưa bao giờ thấy cá chết đồng loạt như vậy.

“Cá đang trong thời kỳ thu hoạch, giờ lại chết trắng không rõ nguyên nhân nỗi trắng trên mặt nước, nhưng giờ cá chết sạch không biết phải lấy tiền đâu để trả nợ”- ông Nuôi nói.

11 hộ cá chết toàn bộ với tổng thiệt hại hơn 30 tấn
11 hộ cá chết toàn bộ với tổng thiệt hại hơn 30 tấn

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, cho biết với giá thị trường hiện tại cá điều hồng có giá 40 nghìn/kg, cá dìa 150 nghìn/kg thì gia đình đã mất trắng hơn 300 triệu đồng.

“Gia đình tôi vay mượn ngân hàng để mua thức ăn và con giống, nhưng giờ hơn 5 tấn chết sạch không biết phải lấy tiền đâu để trả nợ”- ông Hùng cho biết

Theo người dân nuôi thủy sản cho biết, tại khu vực sông Cổ Cò có tất cả 31 hộ nuôi cá lòng. Trong đó, 11 hộ cá chết toàn bộ với tổng thiệt hại hơn 30 tấn. Số lượng cá chết chủ yếu là điêu hồng và cá dìa, nhiều người nghi ngờ nguyên nhân cá chết do ô nhiễm nguồn nước vì gần máy xử lý nước thải.

Người dân lo sợ cá chết quá nhiều gây ô nhiễm nên đã cho nhân công dùng vợt vớt cá, đổ vào bao rồi dùng ghe vận chuyển vào bờ.
Người dân lo sợ cá chết quá nhiều gây ô nhiễm nên đã cho nhân công dùng vợt vớt cá, đổ vào bao rồi dùng ghe vận chuyển vào bờ.

Được biết, cách đây hơn một tháng, tình trạng cá chết cũng từng xuất hiện tại khu vực này nhưng ở mức độ rải rác và không đáng kể.

Trưa 17/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng và phòng Tài nguyên quận Ngũ Hành Sơn đã đến lấy mẫu cá và nước trên sông Cổ Cò để xác minh hiện tượng cá lồng chết bất thường.

Ông Nguyễn Văn Tiên- Trưởng Phòng Tài nguyên & môi trường quận Ngũ Hành Sơn, cho biết ngay trong buổi sáng, cán bộ quận đã cùng người của Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường - Sở Tài nguyên môi trường TP. Đà Nẵng đến hiện trường lấy mẫu nước phân tích tìm nguyên nhân, kết quả sẽ có trong vài ngày tới.

Tin và ảnh:Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Cá chết trắng bè nghi do ô nhiễm nguồn nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO