Đà Nẵng: Buông lỏng quản lý trong khai thác khoáng sản

06/07/2017 00:00

(TN&MT) - Hôm nay (6/7), trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ tư, HĐND TP. Đà Nẵng, một số vấn đề hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành đô thị được đề cập thẳng thắn; trong đó, nhiều đại biểu nêu vấn đề buông lỏng quản lý khai thác khoáng sản. 

Nhiều đại biểu nêu vấn đề buông lỏng quản lý khai thác khoáng sản tại buổi thảo luận sáng ngày 6/7
Nhiều đại biểu nêu vấn đề buông lỏng quản lý khai thác khoáng sản tại buổi thảo luận sáng ngày 6/7

Đại biểu Trần Văn Trường- Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho rằng, công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tồn tại bất cập. Hiện trên địa bàn huyện Hòa Vang có 25 mỏ khai thác khoáng sản, đã có 13 mỏ đang vi phạm  chủ yếu về vệ sinh môi trường, tiếng ồn..., một số mỏ hết hạn giấy phép khai thác nhưng vẫn đang hoạt động. Đơn cử như doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May, Công ty Cổ phần Chu Lai ở xã Hòa Nhơn, Công ty Khoáng sản Miền Nam giấy phép đã hết hạn khai thác vẫn ngang nhiên hoạt động, không ai giám sát đóng mỏ. Nhiều doanh nghiệp khai thác đất đá không chấp hành quy định về phục hồi môi trường như cam kết.

Theo thống kê, có 7/21 mỏ đá không tiến hành hoàn thổ; 9 doanh nghiệp khai thác đem đất đá đi bán nhưng chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền vào ngân sách, 13 mỏ vi phạm các quy định về tài nguyên khoáng sản, thủ tục thuê đất, đang thanh tra, chưa có kết quả nhưng vẫn hoạt động bình thường. Nhiều doanh nghiệp khai thác đá gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm nứt nhà dân.

"Ngoài ra, một số công ty khai thác vượt độ sâu và vượt ra ngoài phạm vi so với giấy phép cấp. Rồi tình trạng doanh nghiệp sau khi nợ thuế dừng hoạt động để trốn thuế, sau đó lập doanh nghiệp khác hoạt động. Điển hình như Công ty 405 nợ thuế 6 tỷ đồng đổi tên thành Công ty Biên giới, tiếp tục hoạt động trên địa bàn huyện Hòa Vang”- đại biểu Trần Văn Trường cho biết.

Do còn hạn chế trong công tác quản lý môi trường nên nhiều doanh nghiệp đã khai thác vượt phạm vi cho phép
Do còn hạn chế trong công tác quản lý môi trường nên nhiều doanh nghiệp đã khai thác vượt phạm vi cho phép

Theo ông Trường, chính quyền TP. Đà Nẵng cần có tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản để lập lại trật tự, tránh thất thoát tài nguyên. Trong đó, tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sau khi cấp phép. Những đơn vị sai phạm, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì không gia hạn hoặc không tiếp tục cấp phép.

Ông Nguyễn Xuân Anh- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc bất cập trong khai thác khoáng sản ở huyện Hòa Vang đã được đề cập từ kỳ họp trước nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, thiếu quyết liệt.

Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khai thác khoảng sản; HĐND thành phố đưa vào giám sát chuyên đề về khai thác khoáng sản.

“Đi máy bay nhìn xuống thấy phía Tây thành phố đã nát hết, rất nham nhở mà doanh nghiệp thì không tuân thủ pháp luật, chỉ chạy theo lợi nhuận, làm xong bỏ chạy mất, thậm chí còn làm gian làm dối nữa. Tôi đề nghị HĐND TP tiếp tục giám sát việc quản lý nhà nước liên quan đến các việc cấp phép khai thác các mỏ đất đá ở phía tây. Ngoài ra, anh Nam (Lê Quang Nam - Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng) phải có biện pháp, quan tâm đến việc ký quỹ khai thác, phải thực hiện nghiêm ngặt, chứ để mạnh ai nấy làm như hiện nay sẽ tan nát hết”- ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đề nghị.

Tin & ảnh:Lan Anh – Quỳnh Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Buông lỏng quản lý trong khai thác khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO