Đa dạng các hoạt động mùa du lịch ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2015

05/08/2015 00:00

(TN&MT) – Ngày 04/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bà Ngô Thị Chinh đã chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Tuần văn hóa, Thể thao và Du lịch Mường Lò và Tuần Văn hóa, Du lịch Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2015. Theo đó, Tuần lễ Văn hóa Du lịch Miền Tây tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 20/9 tới.

 

Vẻ đẹp ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Ảnh: Thanh Miền
Vẻ đẹp ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Ảnh: Thanh Miền

Bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết, kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2015 sẽ có các hoạt động như: Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch - Chương trình văn nghệ chào mừng; Hội thi Khèn Mông cấp huyện lần thứ nhất; Tổ chức Bay dù lượn; Thi chọi dê; Chương trình chiếu phim; Chợ phiên vùng cao; Triển lãm ảnh “Mù Cang Chải - Những nấc thang vàng”; Tổ chức các tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và Hội chợ thương mại.

Tuần Văn hóa, Du lịch Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2015 được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang và các giá trị văn hóa dân tộc Mông; nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch. Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu về quê hương, con người, tiềm năng thế mạnh và bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đến du khách trong và ngoài nước.

Theo bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Nghĩa Lộ thì tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mường Lò được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá Nghệ thuật xòe Thái ở Nghĩa Lộ vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Kỷ lục vòng xòe Thái lớn nhất Việt Nam được tổ chức năm 2013. Ảnh: TL
Kỷ lục vòng xòe Thái ở Mường Lò lớn nhất Việt Nam được tổ chức năm 2013. Ảnh: TL

Thông qua tổ chức các hoạt động như: Hội chọi trâu; Khai mạc Hội chợ Ẩm thực Thương mai - Du lịch Miền Tây 2015; Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mường Lò; Khoải công Nhà máy may lớn nhất Yên Bái; Hội thi Ẩm thực “Hương vị Mường Lò”; Hội Hạn Khuống và Hội nghị Hợp tác phát triển Du lịch… nhằm củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm, kết hợp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch đồng thời tạo điểm nhấn để thu hút đầu tư, xúc tiến các hoạt động liên kết, liên doanh vào du lịch Miền Tây nói chung, thị xã Nghĩa Lộ nói riêng.

Để Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Miền Tây tỉnh Yên Bái thu hút được đông đảo du khách, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Ngô Thị Chinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã thống nhất 8 hoạt động trong Tuần văn hóa, Thể thao và Du lịch Mường Lò của thị xã Nghĩa Lộ và yêu cầu điều chỉnh sắp xếp lại thời gian cho phù hợp. Riêng Tuần Văn hóa, Du lịch Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải ngoài các hoạt động đã báo cáo, đề nghị tổ chức thêm Hội thảo về Bãi đá cổ và tuyên truyền thêm về hang động mới ở Nậm Khắt.

Vẻ đẹp của thiên nhiên Yên Bái luôn có sức hấp dẫn với du khách. Ảnh: Quang Minh
Vẻ đẹp của thiên nhiên Yên Bái luôn có sức hấp dẫn với du khách. Ảnh: Quang Minh

Dự kiến trong Tuần lễ Văn hóa Du lịch Miền Tây tỉnh Yên Bái cũng sẽ có các hoạt động như: Hội chọi dê; Hội giã cốm; văn hóa Khơ Mú Nghĩa Sơn, và tham gia hội chợ ẩm thực tại Nghĩa Lộ…

Hải Ngọc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đa dạng các hoạt động mùa du lịch ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO