Cựu nhân viên mang dao đi đòi tiền lương

20/08/2015 00:00

(TN&MT) – Do ông chủ còn nợ 1 tháng lương và 2,4 triệu đồng tiền cơm trưa, cựu nhân viên mang dao đi đòi và đâm chết ông chủ. Với hành vi "giết người",...

 

(TN&MT) – Do ông chủ còn nợ 1 tháng lương và 2,4 triệu đồng tiền cơm trưa, cựu nhân viên mang dao đi đòi và đâm chết ông chủ. Với hành vi “giết người”, Nguyễn Minh Trí (SN 1975, thường trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) bị tuyên án tù chung thân.

Hôm nay 20/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm hình sự vụ án giết người xảy ra tại quận Tân Phú ngày 10/10/2014. Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, Nguyễn Minh Trí làm nhân viên cho Cty quảng cáo L (trụ sở quận Tân Phú, TP.HCM), sau khi nghỉ việc, Cty L còn nợ của Trí 1 tháng tiền lương và 2,4 triệu đồng tiền cơm trưa. Khoảng 18 giờ ngày 10/10/2014, trí mang theo 1 con dao xếp rồi đến công ty L đòi nợ.

Khi đến trước công ty L, Trí gặp ông H (là chủ công ty L), Trí bật lưỡi dao ra hù dọa đòi tiền ông chủ H. Ông H hoảng sợ chụp bình phun sơn quất trúng vào người của Trí. Trí liền cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ông H, ông H chống đỡ và quật ngã Trí xuống đất. 1 nhân viên Cty L vào can ngăn thì bị Trí cắn vào người nên buông trí ra và chạy ra ngoài tri hô. Trí tiếp tục đâm vào mặt ông H làm dao gãy lưỡi cắm vào mặt ông H. khiến ông này tử vong tại chỗ.

Gây án xong Trí tẩu thoát, Công an TP.HCM ra Quyết định truy nã Trí và 1 tháng sau Nguyễn Minh Trí bị công an quận Tân Phú bắt giữ.

Tân Châu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu nhân viên mang dao đi đòi tiền lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO