Cu Ba dự định sẽ xây dựng 13 trang trại gió

15/07/2015 00:00

(TN&MT) - Theo kế hoạch mới nhất của Cu Ba, đến năm 2030 nước này sẽ xây dựng 13 trang trại gió, bao gồm 7 trang trại được xây dựng bằng nguồn vốn  tài trợ nước ngoài.

Theo truyền thông Cu Ba, thông tin trên được Bộ trưởng năng lượng và mỏ Cu Ba, ông Alfredo Lopez công bố. Đây là kế hoạch của Cuba nhằm sử dụng khoảng 24% điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030.Để đạt được mục đích này, Cuba sẽ cần phải thu hút khoảng 600 triệu USD (EUR 541.6m) vốn nước ngoài.

Hiện nay, nguồn năng lượng tái tạo ở Cu Ba chỉ chiếm khoảng hơn 4%, bởi 4 trang trại gió có tổng công suất 12 MW.

Việc gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và thủy điện sẽ giúp Cu Ba để cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tiêu tốn một khoản tiền lớn khoảng 780 triệu USD mỗi năm.

Q.Đ theo renewables.seenews.com

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cu Ba dự định sẽ xây dựng 13 trang trại gió
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO