Công ty Hào Dương: Từ “điểm đen” ô nhiễm đến “ông trùm” xây dựng không phép

17/07/2014 00:00

(TN&MT) - Một việc động trời nữa mới được phát hiện tại Cty Hào Dương là Cty này đã âm thầm xây dựng sai phép, không phép gần 8.000 m2 công trình nhà xưởng…

   
(TN&MT) - Từ năm 2005 đến nay, với bề dày sai phạm mang tính hệ thống, Công ty CP thuộc da Hào Dương (Cty Hào Dương) đã “lĩnh” 10 quyết định xử lý vi phạm hành chính về môi trường, với tổng số tiền nộp phạt là 785,5 triệu đồng. Chưa hết, một việc động trời nữa mới được phát hiện tại Cty Hào Dương là Cty này đã âm thầm xây dựng sai phép, không phép gần 8.000 m2 công trình nhà xưởng…
   
Bao giờ Cty Hào Dương hết gây ô nhiễm?
   
Từ “điểm đen” ô nhiễm…
   
   Nhiều năm liền, cán bộ của Ban quản lý các KCN – KCX TP HCM (Hepza), PC49  (Công an TP.HCM) và C49 (Bộ Công an) đã tốn không ít công sức trong việc theo dõi, phát hiện và bắt quả tang hàng loạt hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường của Cty Hào Dương.
   
  Trong các báo cáo gửi UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng, Hepza cho rằng Cty Hào Dương “vi phạm pháp luật môi trường là nghiêm trọng, mang tính cố ý, hệ thống và kéo dài”, Cty Hào Dương “không những không khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn thường xuyên gây ô nhiễm môi trường”…, cần thiết phải đưa Cty Hào Dương vào “danh sách ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”. Hepza kiến nghị lãnh đạo TP.HCM xem xét đình chỉ ngay hoạt động sản xuất của Cty Hào Dương, theo quy định tại điều 48, Nghị định số 117/2009/NĐ-CP, ngày 31.12.2009 của  Chính phủ, đồng thời chỉ đạo Sở TN&MT rút Giấy phép khai thác nước sông Đông Điền của Cty Hào Dương. Bởi theo Hepza, chỉ có mạnh tay như vậy, mới chấm dứt được những sai phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của gần 8.000 hộ dân  xã Long Thới, huyện Nhà Bè trong suốt 8 năm qua; đồng thời, con sông Đông Điền mới trở lại trong lành như xưa…
   
   
  Tuy nhiên, ngày 27.6.2013, tại văn bản số 3152/UBND-ĐTMT, do UBND TP.HCM ban hành  gửi Bộ TN&MT “góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020”, UBND TP.HCM nhận định “từ năm 2010 đến nay, đơn vị  đã có những biện pháp tích cực trong việc xử lý nước thải nói riêng và chấp hành quy định bảo vệ môi trường nói chung…, đề nghị không đưa vào danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”.  
   
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật môi trường và lao động của Cty Hào Dương
    
   
…Đến “ông trùm” xây dựng không phép
   
  Trong lúc những sai phạm nghiêm trọng về môi trường chưa được khắc phục và xử lý, thì Cty Hào Dương đã ngang nhiên xây dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà văn phòng, khu xử lý nước thải…trên diện tích hàng ngàn mét vuông đất, trị giá nhiều tỷ đồng, trong nhiều năm nay, mà không hề có bất cứ một giấy phép xây dựng nào...
   
  Chính ông Tăng Văn Đức – Chủ tịch HĐQT Cty Hào Dương, trong  văn bản số 184/HĐSX-HD/2014, ngày 27.6.2014, gửi Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà và các cơ quan chức năng, đã buộc phải thừa nhận Cty Hào Dương xây dựng 9 công trình xây dựng không phép.
   
  Đó là các công trình: nhà văn phòng (630 m2), kho số 1 (525 m2), kho số2 (674m2)…Thậm chí, Cty Hào Dương còn ngang nhiên xây dựng cả một dãy “đại nhà xưởng” thuộc da liên hoàn trên diện tích hàng ngàn mét vuông đất ở KCN Hiệp Phước, mà không hề có giấy phép xây dựng như: Nhà xưởng cơi nới A1 và A2 (2.250 m2), nhà xưởng cơi nới A2 và A3 (1.800 m2), riêng khu xử lý nước thải mới, được Cty này xây dựng không phép trên khu đất 1.636 m2 và sau đó, tha hồ xả nước thải vượt chuẩn ra môi trường…Tổng diện tích đất được Cty Hào Dương xây dựng “đại nhà xưởng” không phép lên tới 7.940 m2.
   
  Theo báo cáo của Ban quản lý các KCN và KCN TP.HCM (Hepza), Cty Hào Dương từng bị cơ quan chức năng xử phạt xây dựng sai phép trên tổng diện tích 18.720 m2 (năm 2007) và 2 lần bị xử phạt xây dựng không phép vào năm 2007 (3.735 m2) và năm 2009 (7.940 m2). Như vậy, tổng diện tích công trình xây dựng sai phép và không phép tại Cty Hào Dương vi phạm qua 2 đợt phải là con số kỷ lục…30.395 m2 – tương đương diện tích đất của một dự án khu dân cư.
   
Nhà xưởng xây dựng không phép, sai phép của Cty Hào Dương
    
   
  Ngay từ tháng 11.2009, hành vi xây dựng “đại nhà xưởng”thuộc da không phép của Cty Hào Dương đã bị phát hiện. Một điều bất thường là tại Quyết định số 5451/QĐ-XPHC, ngày 27.11.2009 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ký, kết luận Cty Hào Dương xây dựng không phép trên diện tích đất là 7.940 m2; nhưng không hiểu vì sao tại Biên bản số 72/BB-VPHC ngày 26.10.2009, Thanh tra Sở Xây dựng lại “hô biến”  3.248 m2, chỉ ghi nhận Cty Hào Dương xây dựng không phép có 4.692,45 m2(?!). Cty Hào Dương đã bị UBND TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng; đồng thời, yêu cầu Cty khắc phục hậu quả, phải liên hệ với Hepza xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không được cấp phép hoặc không có giấy phép xây dựng trong thời hạn luật định, Cty Hào Dương phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu, tự phá dỡ công trình vi phạm…
   
Vẫn “bình chân như vại”?
   
  Trong khi UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm, một khi Cty Hào Dương chây ỳ, không khắc phục; thì từ tháng 11.2009 - tháng 12.2012, Cty Hào Dương vẫn “bình chân như vại”, không chịu khắc phục hậu quả theo chỉ đạo của UBND TP.HCM…
   
  Ngày 20.12.2012, UBND TP.HCM đã ra Quyết định số 6464/QĐ-CC, chỉ đạo cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng không phép của Cty Hào Dương; thậm chí, ngày 19.11.2013, tức gần 1 năm sau đó, UBND TP.HCM đồng ý cho UBND huyện Nhà Bè tạm ứng tiền từ ngân sách để cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng của Cty Hào Dương, nhưng mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, khu “đại nhà xưởng” được xây dựng không phép vẫn tồn tại ngang nhiên, bất chấp luật pháp(?).
   
   
  Mãi cho đến ngày 23.1.2014 (sau 5 năm phát hiện Cty Hào Dương xây dựng công trình không phép), UBND huyện Nhà Bè mới thông báo Cty Hào Dương đã tự tháo dỡ công trình vi phạm 1.954,2 m2/7.940 m2 (24,62%). Phần lớn các nhà xưởng chính xây dựng không phép, thì vẫn còn nguyên vẹn, không hề được tháo dỡ như: nhà xưởng cơi nới A1, A2 (2.250 m2), nhà xưởng cơi nới A2, A3 (1.800 m2), kho 2 (200 m2), khu xử lý nước thải mở rộng (1.636 m2) và nhà nồi hơi (100 m2)…
   
  Hàng loạt sai phạm xảy ra tại Cty Hào Dương là rất rõ, nhưng việc xử lý vi phạm đối với  Cty này từ phía chính quyền và các cơ quan chức năng TP.HCM vẫn như “muối bỏ bể”. Điều này đã khiến dư luận nhân dân TP.HCM hết sức bức xúc với câu ca cửa miệng truyền nhau: “Vedan chẳng ở đâu xa/Vedan thành phố chính là Hào Dương”.
   
  Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin những sai phạm nghiêm trọng đã và đang diễn ra tại Cty Hào Dương.
   
        
Mới đây, ngày 9/7/2014, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Lê Mạnh Hà sau khi nghe báo cáo kết quả thanh tra Cty Hào Dương, đã kết luận: “Các hành vi vi phạm của Cty Hào Dương là nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả lớn, tạo ra dư luận không tốt trong xã hội, cần được xử lý kiên quyết, dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật”. Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty Hào Dương chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và bảo vệ môi trường của UBND TP.HCM. Đề nghị Cty Hào Dương tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm…Giao Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm theo Quyết định số 6464/QĐ-CC ngày 20.12.2012 của UBND TP.HCM; khẩn trương kiểm điểm các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm việc cưỡng chế theo Quyết định cưỡng chế này…
        
    
   
   Bài & ảnh: Việt Đức – Tân Châu – Tú Nguyễn
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Hào Dương: Từ “điểm đen” ô nhiễm đến “ông trùm” xây dựng không phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO