Công ty BSR nhập chuyến dầu đầu tiên trong bảo dưỡng tổng thể lần 3

05/07/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng 5/7/2017, tại phao rót dầu không bến một điểm neo (SPM), tàu Hercules M chở 72.000 tấn dầu thô Bạch Hổ đã cập bến an toàn, nhập chuyến tàu dầu đầu tiên trong đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) NMLD Dung Quất lần này.

Trước đó, ngày 3/7, Ban Quản lý cảng biển BSR cùng nhà thầu đã thi công lắp đặt 232 m đường ống mềm nổi thứ 2 tại Phao SPM – cũng là hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho chuyến nhập dầu này. Được biết, đây là lô dầu thứ 661 với tổng khối lượng là 52,4 triệu tấn được nhập về NMLD Dung Quất.

Tàu Hercules M bơm dầu tại phao SPM
Tàu Hercules M bơm dầu tại phao SPM

Tàu Hercules M là con tàu chở dầu thô cỡ lớn của PV Trans, , tàu có chiều dài 243 m, chiều rộng 42 m, chiều cao 20 m, trọng tải khoảng 96.000 tấn. Ông Phạm Việt Liêm, thuyền trưởng tàu Hercules M cho biết: Chuyến dầu thô này là chuyến thứ 255 của tàu Hercules M. Con tàu này được đóng năm 1996, năm 2006 PV Trans sở hữu và vận hành từ đó đến nay. Mỗi tháng Hercules M thực hiện 3 chuyến tàu dầu cho NMLD Dung Quất – được coi là con tàu có tần suất hoạt động bền bỉ nhất của PV Trans.

Chuyến dầu thô đầu tiên của NMLD Dung Quất diễn ra vào ngày 29/12/2008, lô dầu vận chuyển bằng tàu Torn Gudrun cập bến phao SPM. NMLD Dung Quất cho ra dòng sản phẩm đầu tiên vào ngày 22/2/2009. Kể từ đó đến nay, Nhà máy đã sản xuất 47,2 triệu tấn sản phẩm các loại, doanh thu đạt 838,51 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 40 tỷ USD) và nộp ngân sách khoảng 139,98 nghìn tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD).

BSR

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty BSR nhập chuyến dầu đầu tiên trong bảo dưỡng tổng thể lần 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO