Công bố tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

15/07/2014 00:00

Sáng 15/7, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

   
Sáng 15/7, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
   
  Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch PVN cho ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn và tin tưởng cá nhân Chủ tịch HĐTV cùng với lãnh đạo Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, phát triển để PVN trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, có năng lực cạnh tranh trên thế giới.
   
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch PVN cho ông Nguyễn Xuân Sơn.
    
   
  Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành Dầu khí bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, lãnh đạo Tập đoàn cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên cần đoàn kết, học hỏi, tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ, đẩy mạnh giải pháp khoa học-công nghệ, đổi mới quản trị DN để xây dựng PVN năng động, phát triển hơn nữa.
   
  Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn cam kết sẽ đem hết năng lực, trí tuệ, tận tâm tận lực cùng tập thể cán bộ nhân viên xây dựng ngành Dầu khí phát triển mạnh mẽ và bền vững.
   
  Ông Sơn cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sẽ là tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn tồn đọng ở một số đơn vị, dự án; làm tốt nhiệm vụ tái cơ cấu tập đoàn và các đơn vị thành viên; tập trung phát triển 5 lĩnh vực chính là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; công nghiệp khí; công nghiệp điện; chế biến dầu khí và dịch vụ dầu khí chất lượng cao.
   
  Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã có Quyết định chuẩn y, bổ sung ông Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015.
   
  Ông Nguyễn Xuân Sơn sinh năm 1962 tại Hà Tĩnh, tốt nghiệp các trường Đại học Nam Carolina (Hoa Kỳ), chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cấp đào tạo trên đại học; Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Vật giá và Trường Đào tạo cán bộ Dầu khí.
   
  Ông Nguyễn Xuân Sơn đã có 30 năm gắn bó với ngành Dầu khí Việt Nam. Bắt đầu từ 1984 là cán bộ Vụ Tài chính Kế toán, Tổng cục Dầu khí, sau là Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.
   
  Từ năm 2003 đến tháng 10/2006, ông giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) rồi Tổng giám đốc PVFC đến tháng 5/2007, sau đó được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương vào tháng 12/2008. Từ 15/11/2010 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
   
Chinhphu.vn
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO